Tuchel xóa bỏ danh sách đen của Frank Lampard

Vào đầu tuần này, HLV Frank Lampard bất ngờ bị Chelsea sa thải sau 18 tháng dẫn dắt đội chủ sân Stamford Bridge. 5 trận thua trong 8 trận gần nhất ở Premier League của Chelsea là “giọt nước tràn ly” khiến chủ tịch Roman Abramovich phải “ra tay trảm” Lampard.

Chiến lược gia người Đức Thomas Tuchel được chọn thay thế Lampard dẫn dắt Chelsea trong bản hợp đồng kéo dài 18 tháng và tùy chọn gia hạn thêm 1 năm. Rạng sáng nay (28-1), trong trận đấu đầu tiên trong vai trò HLV trưởng Chelsea, Thomas Tuchel đã có trận hòa 0-0 trước Wolves ở vòng 20 Premier League.

Trận Chelsea hòa Wolves 0-0. ẢNH: GETTY

Tân HLV Chelsea chắc chắn sẽ có những thay đổi so với người tiền nhiệm Frank Lampard. Báo chí Anh đưa thông tin, một trong những điều đầu tiên Tuchel làm là xóa bỏ “bản danh sách đen” mà Lampard để lại.

Theo đó, trong mùa đầu tiên Lampard dẫn dắt Chelsea, một bản danh sách bị rò rỉ có chữ ký của Lampard cho thấy ông đưa ra rất nhiều mức phạt.

Nếu cầu thủ Chelsea vi phạm các quy định trên, họ sẽ nhận mức phạt tiền tương ứng theo từng mục. Tổng số tiền cho các khoản phạt khác nhau lên đến 53.500 bảng Anh.

Lampard đưa ra quy định về các mức phạt rất cụ thể. ẢNH: GETTY

Các tội nhẹ như mặc sai trang phục, hay đến sân tập muộn 15 phút có thể bị phạt 2.500 bảng Anh. Nếu cầu thủ đến trễ buổi họp của toàn đội, họ sẽ bị phạt 500 bảng Anh cho mỗi phút đi trễ.

Mức phạt nặng nhất là cầu thủ đến sân khi toàn đội đã bắt đầu bước vào buổi tập luyện. Cầu thủ vi phạm điều khoản này bị phạt 20.000 bảng Anh.

Các mức phạt khác bao gồm phạt 5.000 bảng Anh nếu cầu thủ bỏ về trước khi trận đấu kết thúc và không lên xe ra về chung cùng toàn đội. Một cầu thủ không báo cáo mình bị ốm, đau hoặc chấn thương trước buổi tập 90 phút sẽ bị phạt 10.000 bảng Anh. Nếu số tiền phạt này không được trả trong vòng 14 ngày, mức phạt sẽ tăng gấp đôi.

Tuchel trong một buổi tập của Chelsea. ẢNH: CHELSEA FC

Khi Tuchel đến Chelsea, chắc chắn ông sẽ “xóa bỏ bản danh sách đen” này. Chiến lược gia người Đức có thể tạo ra một danh sách mức phạt mới để các cầu thủ Chelsea tuân thủ kỷ luật của đội bóng triệt để.

Tuchel có kinh nghiệm quản lý các ngôi sao khi ông từng dẫn dắt CLB PSG với những tên tuổi như Mbappe, Neymar, Di Maria, Cavani và chính Thiago Silva. Mùa hè năm ngoái, Silva chuyển từ PSG đến Chelsea dưới dạng chuyển nhượng tự do.

Tuchel có kinh nghiệm dẫn dắt nhiều ngôi sao khi còn ở PSG. ẢNH: GETTY

Tuchel, 47 tuổi bị PSG sa thải chỉ 4 tháng sau khi PSG thua Bayern Munich 0-1 trong trận chung kết Champions League. Trước đó, Tuchel có 2 năm dẫn dắt Borussia Dortmund và giành chức vô địch cúp quốc gia Đức mùa 2016-2017. Ông cũng rất thành công khi làm HLV trưởng Augsburg và Mainz.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm