Tunisia vinh danh cựu tay vợt số 2 thế giới

(PLO)- Bất chấp việc tụt 3 bậc xuống vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng quần vợt nữ thế giới (WTA), tay vợt Ons Jabeur vẫn được tổng thống Tunisia trao tặng Huân chương Quốc gia.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Ons Jabeur và chiếc đĩa bạc tại Wimbledon 2022. Ảnh: GETTY

Ons Jabeur và chiếc đĩa bạc tại Wimbledon 2022. Ảnh: GETTY

Á quân Wimbledon - Ons Jabeur cũng chính là tay vợt nữ châu Phi đầu tiên lọt vào một trận chung kết đơn nữ tại Grand Slam. Tay vợt 27 tuổi đã được Tổng thống Tunisia - Kais Saied vinh danh và ca ngợi vì “những thành công phi thường trong thể thao”.

Tại trận chung kết đơn nữ Grand Slam trên mặt sân cỏ cuối tuần qua, Jabeur đã để thua ngược 1-2 trước Elena Rybakina, một đối thủ sinh ra tại Nga nhưng thi đấu trong màu cờ của quần vợt Kazakhstan.

Tổng thống Kais Saied đã hết lời khen tặng Ons Jabeur vì những đóng góp hết sức lớn lao của cô, giúp “lá cờ Tunisia tung bay tại các sự kiện thể thao quốc tế”. Ông Kais Saied còn phong tặng Jabeur là “đại sứ của Tunisia”.

Sự thành công của Jabeur giúp Tunisia được biết đến nhiều hơn trên thế giới. Ảnh: GETTY

Sự thành công của Jabeur giúp Tunisia được biết đến nhiều hơn trên thế giới. Ảnh: GETTY

Được người hâm mộ ở Tunisia gọi trìu mến với danh xưng “bộ trưởng hạnh phúc”, Ons Jabeur chia sẻ: “Xin chúc mừng vì thành công này và những thành công trong tương lai”. Tay vợt nữ 27 tuổi hy vọng sẽ truyền thêm cảm hứng cho các tay vợt Ả Rập và châu Phi khác để đạt được thành công trong sự nghiệp quần vợt giống như mình.

Jabeur cho biết thêm: “Tôi muốn tiếp thêm lửa hy vọng cho những người trẻ đang theo dõi tôi. Tôi hy vọng sẽ tiếp tục đà thăng tiến này trong tương lai. Tôi rất tự hào mình là người Tunisia và sẽ tiếp tục với câu chuyện thành công như hôm nay”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm