Tướng C.Q Brown, Chủ tịch tiếp theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ là ai?

(PLO)- Tướng Charles Quinton Brown Jr. được Thượng viện Mỹ xác nhận đề cử trở thành chủ tịch tiếp theo của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, thay chủ tịch sắp mãn nhiệm là Tướng Mark Milley.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-9, Tướng Charles Quinton Brown Jr. được Thượng viện Mỹ xác nhận đề cử trở thành chủ tịch tiếp theo của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, đài CNN đưa tin. Tướng Charles Quinton Brown Jr. (còn biết đến với tên gọi C.Q Brown) sẽ thay thế cho chủ tịch sắp mãn nhiệm là Tướng Mark Milley.

Capture.PNG
Tướng Charles Quinton Brown Jr. - người sẽ là Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - chuẩn bị làm chứng trong phiên điều trần xác nhận của ông tại Ủy ban Quân vụ Thượng viện ngày 11-7. Ảnh: GETTY IMAGES

Khi đề cử Tướng C.Q Brown hồi tháng 5, Tổng thống Mỹ Joe Biden mô tả vị tướng này là “một chiến binh”, một “nhà lãnh đạo dũng cảm và một người yêu nước kiên cường”, và ông “không thể nghĩ ra ai phù hợp hơn hoặc có trình độ hơn để lãnh đạo lực lượng của chúng ta”. CNN dẫn thông tin từ một quan chức quốc phòng Mỹ rằng ông Biden đề cử sau đề nghị của Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin.

Gia nhập quân đội từ năm 1984, ông Brown phục vụ trong Quân chủng Không quân, cụ thể ở Lực lượng Không quân Mỹ thuộc Bộ Tư lệnh Trung tâm.

Sau đó ông Brown nhận vị trí Tư lệnh Lực lượng Không quân Thái Bình Dương - đơn vị không quân của Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Mỹ.

Năm 2020, Tướng C.Q Brown trở thành Tư lệnh Không quân Mỹ, là người da màu đầu tiên đứng đầu một quân chủng trong lịch sử quân đội Mỹ.

Capture1.PNG
Tướng Charles Quinton Brown Jr. thời điểm là Tư lệnh Quân chủng Không quân Mỹ, tại một sự kiện ngày 11-7-2022 ở TP Laage, bang Mecklenburg-Western Pomerania (Đức). Ảnh: GETTY IMAGES

Tướng C.Q Brown sẽ là người da màu thứ hai giữ chức Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - sau Tướng Colin Powell, phục vụ từ năm 1989 đến năm 1993.

Việc Tướng C.Q Brown được xác nhận đề cử cũng đánh dấu lần đầu tiên cả hai lãnh đạo cao nhất của Bộ Quốc phòng – Bộ trưởng Quốc phòng và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân – đều là người Mỹ gốc Phi.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân là sĩ quan quân sự cấp cao nhất nước Mỹ, đồng thời là cố vấn quân sự chính cho tổng thống, bộ trưởng quốc phòng và Hội đồng An ninh Quốc gia.

Sau xác nhận đề cử Tướng C.Q. Brown, Thượng viện Mỹ dự kiến ​​sẽ bỏ phiếu để xác nhận Tướng Eric Smith làm Tư lệnh Thủy quân Lục chiến và Tướng Randy George làm Tư lệnh Lục quân vào cuối tuần này.

Trong khi giữ chức vụ chỉ huy Lực lượng Không quân Thái Bình Dương, ông Brown từng gây chú ý khi đăng tải một video mang tính cá nhân sau vụ người đàn ông da màu George Floyd bị cảnh sát ngộ sát vào năm 2020. Trong video, ông Brown nói mình “tràn đầy cảm xúc” vì “nhiều người Mỹ gốc Phi đã chịu chung số phận như George Floyd”, đồng thời cũng nhắc đến thực tế mình là một trong số ít người da đen ở trường ĐH, ở các đơn vị quân đội, và trong ban lãnh đạo.

“Tôi đang nghĩ về áp lực mà tôi cảm thấy phải thể hiện không được mắc lỗi, đặc biệt đối với những người giám sát mà tôi cho rằng họ vốn kỳ vọng ít hơn ở tôi khi tôi là một người Mỹ gốc Phi. Tôi đang nghĩ đến việc phải thể hiện bằng cách làm việc chăm chỉ gấp đôi để chứng minh những suy nghĩ và nhận thức của họ về người Mỹ gốc Phi là không đúng” - ông Brown nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm