Tuyển Anh và Ý sẩy chân ở vòng loại Euro 2024

(PLO)- Dù được đánh giá rất cao trước Ukraine nhưng tuyển Anh bất ngờ bị Ukraine cầm hòa với tỷ số 1-1 ở vòng loại Euro 2024. Tuyển Ý cũng bị Bắc Macedonia cầm hòa ở những phút cuối.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bước vào trận đấu, với sức mạnh trên hàng công, tuyển Anh dễ dàng triển khai lối chơi áp đảo, trước sức tấn công liên tục của “Tam sư” tuyển Ukraine chỉ biết co cụm phòng ngự.

Bất ngờ xảy ra ở phút 26, trong pha phản công hiếm hoi của mình, Ukraine có bàn thắng mở tỷ số bằng pha kết thúc gọn gàng của Zinchenko từ đường căng ngang chính xác của Konoplya.

Bất ngờ nhận bàn thua, tuyển Anh tổ chức đội hình tấn công tổng lực, tuy nhiên hàng tiền vệ của “Tam sư” có những pha bỏ lỡ ngon ăn.

Dù có lực lượng chất lượng nhưng tuyển Anh lại bị Ukraine cầm hòa. Ảnh: Getty

Dù có lực lượng chất lượng nhưng tuyển Anh lại bị Ukraine cầm hòa. Ảnh: Getty

Những nỗ lực tấn công của tuyển Anh cuối cùng cũng được đền đáp, phút 41, Harry Kane tung đường chuyền dài vượt tuyến, tạo cơ hội cho Walker băng xuống dứt điểm, quân bình tỷ số 1-1 cho tuyển Anh.

Sang hiệp 2, thế trận không có gì thay đổi khi tuyển Anh tấn công còn Ukraine phòng ngự, không thể xuyên thủng hàng thủ đông người của Ukraine, “Tam sư” chuyển sang phương án tạt vào từ hai cánh. Tuyển Anh tận dụng lợi thế chiều cao tốt của Harry Kane, Harry Maguire nhưng không thành công.

Phút 59, từ pha dàn xếp tấn công nhanh, bóng đến chân Bukayo Saka, tiền đạo trẻ của tuyển Anh tung cú sút uy lực, bóng đi căng trúng xà ngang, CĐV tuyển Anh chỉ biết ôm đầu vì tiếc nuối.

Zinchenko giúp Ukraine vươn lên dẫn trước. Ảnh: Getty

Zinchenko giúp Ukraine vươn lên dẫn trước. Ảnh: Getty

Càng về cuối trận, sức tấn công của “Tam sư” càng mạnh, HLV Gareth Southgate tung thêm Rashford và Phil Foden vào sân để tăng sức mạnh hàng công. Có bộ đôi này trên sân, những pha tấn công của tuyển Anh trở nên thanh thoát hơn.

Điểm trừ lớn nhất của “Tam sư” trong trận đấu này chính là tuyến hai, Bellingham và Maddison không có phong độ tốt khi tranh chấp và chuyền bóng chưa chính xác.

Phút 64, tuyển Anh có cơ hội tấn công nhanh, sau pha tranh chấp bóng tốt ở khu vực giữa sân, bóng đến chân của Harry Kane, tiền đạo này quyết định dứt điểm bằng chân trái thay vì chuyền cho đồng đội, bóng đi nhẹ và ra ngoài.

Walker giúp tuyển anh giữ lại 1 điểm trước Ukraine. Ảnh: Getty

Walker giúp tuyển anh giữ lại 1 điểm trước Ukraine. Ảnh: Getty

Phút 85, Rashford thực hiện pha đá phạt trực tiếp ở ngoài vòng cấm, bóng bị thủ thành Ukraine đấm ra ngoài, ngay lập tức Maguire băng vào dứt điểm, rất may cho Ukraine là thủ thành Bushchan kịp lao ra hóa giải tình huống nguy hiểm.

Kết thúc trận đấu, tuyển Anh bị Ukraine cầm hòa với tỷ số 1-1. Ở trận đấu sau đó, tuyển Ý bất ngờ bị Bắc Macedonia cầm hòa 1-1 ở những phút cuối, người lập công của tuyển Ý là Immobile ở phút 47, bàn thắng gỡ hòa của đội chủ nhà diễn ra ở phút 81, người lập công là Bardhi.

Với kết quả này, “Tam sư” vẫn tiếp tục đứng nhất bảng C vòng loại Euro 2024 với 13 điểm sau 5 trận, còn Ukraine đứng thứ 2 với 7 điểm (4 trận), còn ĐKVĐ Ý xếp tận thứ ba với chỉ 4 điểm (3 trận).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm