Tuyển Indonesia 'không buồn' dù thua Việt Nam và các đội bảng D

(PLO)- Tuyển Indonesia là đội duy nhất bảng D Asian Cup 2023 có thứ hạng ngoài tốp 100 FIFA.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vòng chung kết (VCK) Asian Cup 2023 khai cuộc vào ngày 12-1-2024, tuyển Indonesia lại cùng bảng D với tuyển Việt Nam, Iraq và thêm... Nhật Bản. Nói là “thêm Nhật Bản” bởi ở bảng D Asian Cup gần giống với bảng F của vòng loại World Cup 2026/Asian Cup 2027 vì cũng có ba đối thủ giống nhau là Indonesia, Iraq và Việt Nam, thay vì Nhật Bản thì bảng F lại là tuyển Philippines.

indo-2-8437.jpg
Tuyển Nhật Bản có thứ hạng 17 FIFA là ứng viên vô địch Asian Cup 2023. Ảnh: AFP

Bảng D VCK Asian Cup 2023 sắp tới, tuyển Indonesia là đội duy nhất nằm ngoài tốp 100 của FIFA. Bóng đá Indonesia đang có thứ hạng FIFA mới nhất là 146, trong khi đó Nhật Bản đang đứng thứ 17 thế giới, Iraq có thứ hạng 64 và Việt Nam có vị trí 94 FIFA. Tuyển Indonesia không mặc cảm vì mình là đội nằm rất xa tốp 100 của FIFA, thậm chí còn thua Việt Nam cũng rất sâu.

Thay vào đó, thầy trò HLV Shin Tae-yong đang ra sức chuẩn bị chu đáo, họ rời nước sớm để sang Thổ Nhĩ Kỳ cắm trại và có hai trận giao hữu lượt đi và về với Lybia vào ngày 2 và 5-1-2024. Sau đó, Indonesia sang Qatar đá trận giao hữu cuối cùng gặp Iran.

Dù có thứ hạng FIFA thấp nhất ở bảng D, nhưng tuyển Indonesia chuẩn bị và lên kế hoạch chu đáo cho việc có vé vào vòng 16 đội, dù là tấm vé vớt hay chính thức. HLV Shin Tae-yong nêu mục tiêu là Indonesia phải đánh bại tuyển Việt Nam.

indo-3-4648.jpg
Bóng đá Iraq có thứ hạng 64 thế giới. Ảnh: AFP

Gần đây, tuyển Indonesia đã có trận thua Iraq 1-5 tại Basra vào ngày 16-11 trong khuôn khổ lượt trận đầu bảng F, vòng loại World Cup 2026/Asian Cup 2027. Sau đó năm ngày sang Manila gặp tuyển Philippines, Indonesia hòa thất vọng 1-1.

Sau trận hòa đó, HLV Shin Tae-yong trở về Jakarta, ông chỉ trích ngược LĐBĐ Indonesia vì thiếu chu đáo khi tuyển Indonesia không được tiếp cận tập sân cỏ nhân tạo, mà trận đấu với chủ nhà Philippines lại diễn ra trên sân cỏ nhân tạo. Điều này khiến Indonesia không thể hiện được gì cả, dẫn đến trận hòa thất vọng 1-1.

Dưới thời chủ tịch Erick Thohir, tuyển Indonesia luôn tạo được mọi điều kiện tốt nhất, tuy nhiên HLV Shin Tae-yong lại chưa mang lại ngôi vô địch nào. Những ngày này, báo chí Indonesia cũng hay nhắc đến kỷ niệm buồn của HLV P. Troussier của tuyển Việt Nam.

indo-4-903.jpg
Còn tuyển Việt Nam cũng nằm trong tốp 100, cụ thể là 94 thế giới. Ảnh: AFP

VCK Asian Cup 2004, HLV Troussier dẫn tuyển Qatar đã bị tuyển Indonesia do HLV Ivan Kolev, người Bulgaria đánh bại 2-1 và Qatar bị loại ngay sau vòng bảng, còn HLV Troussier bị sa thải ngay tức khắc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm