Tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi: Gỡ điểm nghẽn giao thông miền Tây

Chiều 12-1, ông Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ GTVT, đến dự và phát lệnh khánh thành dự án xây dựng tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi (Cần Thơ - Kiên Giang).
Phát biểu tại lễ khánh thành, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể thông tin: Dự án Lộ Tẻ - Rạch Sỏi hoàn thành, đưa vào sử dụng sẽ góp phần kết nối các trung tâm kinh tế khu vực ĐBSCL, đồng thời mở ra một tuyến đường bộ mới kết nối trung tâm TP.HCM đến các tỉnh miền Tây Nam bộ. Từ đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và giải quyết ùn tắc giao thông, cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân.
“Đề nghị TP Cần Thơ và tỉnh Kiên Giang tổ chức phân luồng giao thông, toàn bộ ô tô sẽ được đi trên tuyến đường mới, còn xe mô tô, xe thô sơ và các loại phương tiện khác sẽ lưu thông trên quốc lộ 80 để đảm bảo an toàn giao thông” - ông Thể nói.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cũng đề nghị lãnh đạo TP Cần Thơ và tỉnh Kiên Giang chỉ đạo lực lượng công an bố trí trực 24/24 giờ để kiểm tra, xử lý các xe thô sơ, xe hai bánh lưu thông trên tuyến đường này.
Bộ trưởng Bộ GTVT cũng cam kết khi hết thời gian bảo hành công trình, Bộ sẽ tiến hành thảm bê tông nhựa trên tuyến đường này với hai lớp. Từ đó hoàn thiện để tuyến đường được vận hành theo đúng vận tốc 100 km/giờ như hồ sơ thiết kế được phê duyệt.

Tuyến đường Lộ Tẻ - Rạch Sỏi đã hoàn thành giai đoạn 1 và đưa vào khai thác. Ảnh: CHÂU ANH.

Theo ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, việc khánh thành và đưa vào khai thác dự án sẽ tạo động lực mạnh mẽ, góp phần quan trọng thực hiện Nghị quyết số 120 của Chính phủ.

Ông Nhàn cho rằng dự án khánh thành góp phần đáp ứng điều kiện hạ tầng để thu hút và đón đầu chuyển dịch dòng vốn đầu tư, đẩy nhanh tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, đồng thời thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và lao động, nâng cao mức thụ hưởng hạ tầng và đời sống cho nhân dân Kiên Giang nói riêng, các tỉnh, thành phố miền Tây Nam bộ nói chung.
Anh Trần Minh Kiên (một tài xế xe dịch vụ ở tỉnh Kiên Giang) chia sẻ khi hay tin tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi đưa vào sử dụng, nhiều tài xế như anh rất mừng vì từ nay chở khách đi TP Rạch Giá sẽ nhanh hơn, an toàn hơn.
“Lúc trước nhiều khi chở khách đến bệnh viện ở Cần Thơ phải mất nhiều thời gian. Quốc lộ 80 đường nhỏ, xuống cấp nên lưu thông rất khó khăn, giờ có đường Lộ Tẻ - Rạch Sỏi là quá tốt rồi” - anh Kiên phấn khởi.
Cùng quan điểm đó, chủ một doanh nghiệp kinh doanh thủy hải sản ở TP Rạch Giá (Kiên Giang) bày tỏ tuyến đường hoàn thành đã góp phần giảm tải cho quốc lộ 80 hiện hữu, giảm ùn tắc, tai nạn giao thông và thúc đẩy lưu thông hàng hóa cho người dân Kiên Giang, Cần Thơ đi TP.HCM.
 Tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi có tổng chiều dài 51 km do Bộ GTVT làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư hơn 6.300 tỉ đồng. Dự án được khởi công ngày 17-1-2016, đến nay giai đoạn 1 của dự án đã hoàn thành, đảm bảo các điều kiện để đưa vào khai thác.
Sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng, cùng với các dự án kết nối trung tâm đồng bằng Mê Kông như cầu Cao Lãnh, cầu Vàm Cống... góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đối với các địa phương có dự án đi qua cũng như toàn khu vực Tây Nam bộ. Cạnh đó giúp tăng năng lực, hiệu quả khai thác tuyến đường liên vận quốc tế nối liền Campuchia và Thái Lan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm