Tuyển Malaysia bị hủy giao hữu với Saudi Arabia, không được như Việt Nam

(PLO)-Không phải như đồng nghiệp Klinsmann từng đề xuất để tuyển Hàn Quốc từ chối đá giao hữu với tuyển Việt Nam, HLV Mancini của Saudi Arabia rất tế nhị từ chối "kèo dưới" tuyển Malaysia...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Các đội “kèo dưới”, dưới rất xa tìm những đội mạnh để cọ xát nhân ngày FIFA thì thật khó. HLV Kim Pan-gon của Malaysia tìm đội mạnh của châu Á, cụ thể là Saudi Arabia nơi cựu HLV tuyển Ý Roberto Mancini đang dẫn dắt đá giao hữu những ngày FIFA trước khi đá Asian Cup (khai mạc ngày 12-1-2024).

Asian Cup 2023-1 - Copy.jpg
HLV Roberto Mancini nhận định khả năng cao Saudi Arabia chạm trán với Malaysia ở vòng 16 đội Asian Cup. Ảnh: A.N

LĐBĐ Malaysia (FAM) đã kết nối với LĐBĐ Saudi Arabia thành công, nhưng HLV Roberto Mancini không muốn đá trận giao hữu này vì tuyển Malaysia có thể chạm trán với Saudi Arabia vòng 16 đội Asian Cup (?). Cách nói của Mancini đầy tôn trọng theo kiểu văn minh người Âu. Theo cách phát biểu này, LĐBĐ Saudi Arabia đã chính thức hủy kèo với tuyển Malaysia.

Nó rất giống câu chuyện hồi tháng 11 vừa qua, HLV Klinsmann nêu quan điểm tuyển Hàn Quốc cần đá giao hữu với những đội mạnh chứ không đá với tuyển Việt Nam, nhưng cuối cùng LĐBĐ Hàn Quốc “lệnh” Klinsmann phải đá với tuyển VN (Việt Nam thua 0-6) và chiến lược gia Đức phải chấp nhận. Vì nó có giá trị to tát hơn cả một trận đấu giao hữu, đó là sự hợp tác, phát triển trên nhiều lĩnh của hai quốc gia, mà những năm qua HLV Park Hang-seo như một “chất xúc tác” làm phát triển thêm bóng hai nước.

Tuyển Malaysia, HLV Kim Pan-gon không có được “ân huệ” như thế từ Saudi Arabia. Tuyển Saudi Arabia tham dự Asian Cup tại quốc gia xóm giềng Qatar với mục tiêu lên ngôi vô địch lần thứ tư. Tuy nhiên Qatar lại nêu mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vô địch. Bên cạnh đó Nhật Bản và Hàn Quốc cũng nêu mục tiêu đăng quang giải.

Saudi Arabia gửi thông báo đến FAM hủy trận giao hữu giữa hai đội. Tổng thư ký FAM, ông Noor Azman Rahman cho biết: “Trận giao hữu giữa tuyển Malaysia và Saudi Arabia (hạng 56 thế giới) vào ngày 4-1-2024, phía Saudi Arabia đã chính thức hủy theo yêu cầu của HLV Roberto Mancini”.

Tuyển Malaysia-1.jpg
Tuyển Malaysia chưa "đủ tuổi" làm quân xanh cho Saudi Arabia. Ảnh: FAM

Có một lý do ngoài việc tuyển Malaysia không phải “đối thủ cọ xát” của Saudi Arabia, thì chiến lược gia Ý của Saudi Arabia nêu chuyện tế nhị là ông đã nhìn vào lịch đấu và nhánh đấu thì tuyển Saudi Arabia có thể chạm trán với Malaysia ở vòng 16 đội Asian Cup tới (?). Nếu Saudi Arabia sẽ nhất bảng F còn Malaysia nhì bảng F thì hai đội sẽ chạm trán nhau ngay vòng Knock out thứ nhất (?).

Cách từ chối và lý do từ chối của thầy Âu thật có khác, thể hiện sự tôn trọng đối thủ, thể hiện sự lịch sự và không làm cho “đối tác” bẽ mặt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm