Tuyển Nga hủy đá giao hữu vì sợ đối thủ bị trừng phạt

(PLO)- LĐBĐ Nga (RFU) đã can thiệp hủy trận giao hữu với Bosnia Herzegovina vì họ ngại cầu thủ đối phương bị dính án phạt của LĐBĐ châu Âu (UEFA) hoặc các CLB phương Tây.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-9 vừa qua, phía Nga và Bosnia Herzegovina (BH) thông báo trận giao hữu giữa hai đội sẽ diễn ra vào ngày 19-11 tại St. Petersburg, đây là ý tưởng dường như của nhà nước hai quốc gia, vì BH là đồng minh của Nga.

Nhiều tuyển thủ Bosnia Herzegovina sợ vạ lây khi đá với đội tuyển đang bị UEFA và FIFA trừng phạt. Ảnh: TASS

Nhiều tuyển thủ Bosnia Herzegovina sợ vạ lây khi đá với đội tuyển đang bị UEFA và FIFA trừng phạt. Ảnh: TASS

Tuy nhiên đến ngày 31-10 vừa rồi, LĐBĐ Bosnia Herzegovina đã bày tỏ sự lo lắng và sau đó là phản đối trận giao hữu này vì có thể làm liên lụy đến đội tuyển nước này cũng như bóng đá nước này nói chung.

Trước tình hình như vậy, lãnh đạo RFU cũng bảo rằng... thôi. Bóng đá Nga đang bị UEFA lẫn FIFA trừng phạt cấm thi đấu quốc tế tại giải trực thuộc UEFA và FIFA từ đội tuyển đến CLB. Nếu Nga tiếp tục thi đấu có thể liên lụy đến đội bạn. Nga không cần cách ngoại giao đó nên đã hủy trận đấu.

Những ngày qua, một số tuyển thủ BH bày tỏ sự lo lắng khi bay đến St Petersburg của Nga để đá trận giao hữu khi quay về họ sẽ bị trừng phạt. Có nhiều hướng sẽ “chĩa” vào họ, đó là UEFA sẽ trừng phạt LĐBĐ BH, cầu thủ khi trở lại CLB có thể gặp khó khăn, thậm chí bị cắt hợp đồng. Từ lo lắng nhiều tuyển thủ BH đã phản đối và buộc LĐBĐ BH hủy “kèo” đá giao hữu với Nga mà thay bằng đội tuyển khác, như Na Uy chẳng hạn.

Tuyển BH không góp mặt tại vòng chung kết World Cup 2022, nhưng họ cũng phải tập trung đội tuyển quốc gia để chuẩn bị cho vòng loại Euro 2024.

Khoảng một tuần nữa, các giải quốc gia ở châu Âu tạm dừng hơn một tháng để các đội tuyển tập trung sang Qatar đá World Cup 2022. Rất nhiều đội tuyển không góp mặt tại Qatar tìm “kèo” để đá giao hữu trong hơn một tháng tập trung.

Thực tế đợt FIFA Days hồi cuối tháng 9, Nga vẫn có “kèo” đá giao hữu quốc tế, đó là đội tuyển Kazakhstan, đội này trước đây thuộc gia đình AFC, nhưng sau đó quay sang gia nhập gia đình UEFA. Cuối tháng 9 vừa rồi họ đến Moscow và đá giao hữu với tuyển Nga. Nhưng không thấy UEFA lên tiếng hay trừng phạt gì.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm