Tuyển Nhật Bản “mù” thông tin ở sân Triều Tiên

(PLO)- Chiều 21-3, đội tuyển Nhật Bản đã thắng CHDCND Triều Tiên 1-0 ở sân quốc gia Tokyo tại bảng B vòng loại thứ hai World Cup.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 21-3, đội tuyển Nhật Bản đã thắng CHDCND Triều Tiên 1-0 ở sân quốc gia Tokyo tại bảng B vòng loại thứ hai World Cup. Theo lịch thi đấu, trận lượt về Triều Tiên tiếp khách Nhật Bản ngày 26-3 tại Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, thông tin về địa điểm ra sân của hai đội rất mờ mịt.

IMG_8295.jpeg
Nhật Bản đang chiếm lợi thế sau trận thắng Triều Tiên 1-0 ở trận lượt đi. Ảnh: GETTY

Ngay sau trận lượt đi, Chủ tịch LĐBĐ Nhật Bản (JFA) Kozo Tashima đã chủ động chia sẻ với báo chí: “Trận lượt về vào ngày 26-3 gặp Triều Tiên, không phải tại Bình Nhưỡng như lịch của AFC và FIFA công bố. Chúng tôi không biết sẽ thi đấu ở đâu mà vẫn phải chờ thông tin”.

Cũng cần biết Triều Tiên và Nhật Bản đã không quan hệ ngoại giao từ lâu. Và khi đội tuyển Nhật Bản có tin chuẩn xác về trận đấu ngày 26-3, họ buộc phải hủy chuyến bay từ Nhật Bản sang Bắc Kinh, trước khi bay đến Bình Nhưỡng bằng các hãng máy bay của Trung Quốc. Có thêm một nguyên tắc khác là khi các đội thể thao nước ngoài đến Triều Tiên thi đấu, họ đều phải dừng ở Bắc Kinh để nối chuyến đến Triều Tiên và mọi thiết bị điện tử mang theo đều phải gửi lại Bắc Kinh, lúc quay về mới được trả lại đầy đủ.

Ông Kozo Tashima tỏ ra hoang mang: “Chúng tôi đã chủ động hủy chuyến bay sang Bình Nhưỡng đá lượt về. Nhưng nghiệt nỗi, họ không cho biết địa điểm thi đấu khác ở đâu nên tuyển Nhật Bản rơi vào thế rất bị động vì chỉ có vài ngày chuẩn bị”.

Cùng với việc thủ đô Bình Nhưỡng không diễn ra trận lượt về, có nhiều nguồn tin cho biết Triều Tiên đang cảnh giác cao độ với một loại virus gây bệnh lây lan mới đang phát tán ở Tokyo nên họ không cho phép tuyển Nhật Bản nhập cảnh có thể mang theo mầm bệnh này (!?).

Còn nhớ hồi đầu tháng 3, ở trận lượt đi vòng loại cuối bóng đá nữ Olympic Paris, khi tuyển Triều Tiên gặp Nhật Bản, họ mang trận đấu từ sân nhà Bình Nhưỡng sang tận Jeddah của Saudi Arabia để tiếp khách. Cho đến bây giờ mới lộ nguồn tin Triều Tiên không muốn gặp các đội Nhật Bản trên sân nhà để ngăn ngừa lây lan virus dịch bệnh.

Về chuyện này, thư ký báo chí Yoshimasa Hayashi của Văn phòng thủ tướng Nhật cho biết: “Tình hình này khiến chúng tôi không thể đưa ra những dự đoán gì cả. Chúng tôi chỉ còn biết ngồi chờ quyết định cụ thể từ FIFA và AFC mà thôi”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm