Vòng loại Olympic:

Tuyển Trung Quốc cố gặp Việt Nam nhưng bất thành

Như vậy là đã xác định được đối thủ vòng play off của tuyển nữ Việt Nam là Úc. Nếu không có thay đổi vì dịch COVID-19 thì hai trận lượt đi và về vòng play off tranh vé đi Olympic sẽ diễn ra ngày 6-3 và 11-3.

Trận đấu diễn ra rất quyết liệt với những pha vào bóng không khoan nhượng.

Trận chung kết bảng B đúng nghĩa là một trận đấu đỉnh cao. Nó không chỉ là đỉnh cao của các “bà chị lớn” châu Á, mà ở tầm thế giới. Bởi hai đội nữ Trung Quốc và Úc đều là những đội ở đẳng cấp thế giới.

Trung Quốc đã chơi một trận cực hay đúng như HLV Jia Xiuquan đã tuyên bố, tình hình khó khăn của tuyển Trung Quốc (dịch COVID-19) sẽ làm cho tuyển Trung Quốc mạnh mẽ thêm và họ cố quyết thắng.

... Như đấu võ

Sân Tây Sydney là sân nhà của tuyển Úc, họ có được hàng chục ngàn khán giả nhà ủng hộ nhưng điều đó không làm cho các cô gái Trung Quốc nao núng hay bị sức ép. Hai đội chơi với tinh thần cống hiến và cố gắng thắng trận để lên ngôi nhất bảng B nhằm gặp đối thủ dễ chịu là tuyển Việt Nam, thay vì tuyển Hàn Quốc “xương” hơn rất nhiều.

Hai đội có thể hình cực kỳ ấn tượng.

Suốt 86 phút của trận đấu, hai đội đã cống hiến nhiều mảng miếng tấn công rất đẹp mắt và nhịp độ trận đấu cực cao, những bước chân di chuyển thoăn thoắt cùng những cú ngoặt bóng, chọc khe… rất dẻo.

Mãi đến phút 86, từ pha tấn công biên, Wang Shanshan chuyển bóng ngang vào trung lộ, Ma Jun tiếp nhận bóng rồi tiếp tục chuyền ngang vào trung lộ, trung phong Tang Jiali nhận bóng xoay xở tại chỗ vài động tác kỹ thuật “vặn lưng” các hậu vệ Úc ngay sát vòng cung vùng 16,50 m rồi tung chân tạo thành cú sút trái phá, bóng bay ngang tầm đầu nhưng cực mạnh và hiểm hóc, sát cột cầu môn trái của thủ môn Lydia Williams mở bàn trận đấu, một bàn thắng và một pha dàn xếp ở đẳng cấp cao. Các cô gái Trung Quốc ôm chầm mừng bàn thắng.

Tranh giành khoảng trống trong những tình huống phạt góc.

Tưởng chừng như đối thủ của Việt Nam ở vòng play off hiển nhiên là tuyển Trung Quốc.

Các cô gái “chuột túi” quyết không chịu thua, họ liên tục vây ép và dâng cao đội hình. Phút 90+2, từ một pha hãm bóng trong vùng cấm đối phương, Kyah Simon đã chuyền trả về ngay phía ngoài vòng cung vùng cấm của thủ môn Peng Shimen… Và tay săn bàn Emily van Egmond ra chân thật đúng lúc, bóng bay cực căng sát cột cầu môn xa phía phải của thủ môn Shimen, thủ môn này bay với người hết cỡ vẫn không thể với tới bóng, đành vào lưới nhặt bóng.

3 phút còn lại, không bên nào ghi được bàn thắng. Như vậy, trận đấu hòa 1-1. Úc duy trì ngôi đầu với 7 điểm và hiệu số 14/1, Trung Quốc cũng có 7 đểm nhưng hiệu số 12/2.

Vòng play off tranh hai vé đi Olympic 2020 với hai cặp đấu Úc - Việt Nam, Trung Quốc - Hàn Quốc. Theo lịch sẽ diễn ra ngày 6-3 và 11-3. Hai đội thắng chung cuộc sẽ là giành hai suất đi Tokyo dự Olympic 2020.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm