Tuyển Việt Nam có cửa vào tốp 16 Asian Cup

Ngày 4-5, AFC sẽ tiến hành bốc thăm chia bảng. Theo đó, nhóm hạt giống số 1 là chủ nhà UAE, đương kim vô địch Úc cùng bốn đội có thành tích tốt nhất giải này là Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia và Iran. Nhóm hạt giống số 2 có Trung Quốc, Syria, Uzbekistan, Iraq, Qatar, Thái Lan. Nhóm 3 có Việt Nam, Ấn Độ, Oman, Palestine, Lebanon, Kyrgyzstan. Còn nhóm 4 là Philippines, Triều Tiên, Bahrain, Jordan, Yemen, Turkmenistan.

Giả sử tuyển Việt Nam đụng độ hạt giống số 1, ngoại trừ Nhật, Hàn, Iran hay Úc thì khả năng có điểm lớn nếu gặp UAE hay Saudi Arabia. Tương tự, thầy trò ông Park có thể khó chơi với nhóm số 2 như Thái Lan, Uzbekistan hay Iraq nhưng sẽ dễ thở nếu đối đầu Qatar, Syria hoặc Trung Quốc. Ở trận thứ ba vòng bảng, tuyển Việt Nam không ngại Bahrain, Jordan và cửa thắng mở rộng hơn khi gặp Triều Tiên, Philippines, Yemen, Turkmenistan.

Vòng chung kết Asian Cup 2019 lần đầu tiên có 24 đội tham dự và sau vòng bảng có 12 đội nhất, nhì mỗi bảng vào vòng trong, cùng bốn đội hạng ba có thành tích tốt nhất vào tốp 16. Cho nên cơ hội đi tiếp của tuyển Việt Nam rất lớn nếu ít nhất có 4-5 điểm ở vòng bảng. Trong trường hợp chỉ có 3 điểm, thầy trò ông Park cần thêm yếu tố may mắn khi so sánh các chỉ số phụ. Nhìn chung, đội tuyển Việt Nam rất sáng cửa lọt ít nhất vào tốp 16 đội mạnh nhất Asian Cup.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm