Điểm qua lượt trận hai, vòng loại World Cup 2026:

Tuyển Việt Nam và Thái Lan có sự tương đồng ở vòng loại World Cup 2026

(PLO)- Sau hai lượt trận trước khi vòng loại World Cup 2026 thi đấu tiếp vào tháng 3-2024 thì tuyển Việt Nam và Thái Lan cùng ngôi nhì bảng, cùng có hiệu số phụ bàn thắng/bại +1.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau hai lượt trận đầu vòng loại World Cup 2026/Asian Cup 2027, Việt Nam và Thái Lan rất tương đồng nhau, đều đứng nhì bảng, có 3 điểm và hiệu số bàn thắng/bại +1.

Ngôi nhì của tuyển Việt Nam (bảng F) và Thái Lan (bảng C) cũng có phần nhờ đối thủ thứ ba gián tiếp giúp đỡ. Nếu Phillipines nỗ lực để cầm hòa Indonesia qua đó “góp chút” giúp đỡ để Việt Nam duy trì ngôi nhì bảng thì bảng C, thì Hàn Quốc đánh bại Trung Quốc 3-0 tại Thẩm Quyến cũng gián tiếp giúp Thái Lan ngồi vị trí thứ hai, trên Trung Quốc nhờ hiệu số bàn thắng/bại tốt hơn.

Klinsmann-2.jpg
Son Heung-min lại ghi bàn giúp Hàn Quốc thắng Trung Quốc 3-0 tại Thẩm Quyến tối 21-11. Ảnh: Yonhap

Điểm qua các bảng sau lượt trận thứ hai vòng loại World Cup 2026 khi đến tháng 3-2024 lượt trận thứ ba mới trở lại:

+ Bảng A: Chủ nhà World Cup 2022 Qatar tiếp tục ấn tượng khi thắng Ấn Độ 3-0 ngay trên đất Ấn Độ, “cựu cánh tay mặt” của Sir Alex-Carlos Queiroz giúp Qatar thi đấu ấn tượng. Sau hai trận Qatar có sáu điểm đang dẫn đầu bảng. Vị trí thứ nhì thuộc về Kuwait (3 điểm).

+ Bảng B: Sân Hoàng tử Abdullah ở Jeddah, Saudi Arabia chứng kiến “trận mưa gôn”, các Samurai năm lần chọc thủng lưới Syria. Nhật Bản duy trì ngôi đầu với hai trận toàn thắng ghi 10 bàn không để thủng lưới bàn nào. Sau Nhật Bản là Triều Tiên xếp nhì với sáu điểm.

Phi-Indo-1.jpg
Indonesia đáng thất vọng khi bị "kèo dưới" Philippines cầm hòa 1-1. Ảnh: AFC

+ Bảng C: Hàn Quốc tiếp tục duy trì ngôi đầu khi thắng Trung Quốc 3-0, trước đó thắng Singapore 5-0. Thái Lan có cùng ba điểm với Trung Quốc nhưng thầy trò Polking có hiệu số bàn thắng/bại tốt hơn +1 so với -2 của Trung Quốc nên chiếm vị trí thứ nhì, đẩy Trung Quốc xuống thứ ba.

+ Bảng D: Malaysia là đại diện duy nhất Đông Nam Á có hai trận toàn thắng và đang trên đỉnh bảng. Trận đầu thầy trò Kim Pan-gon thắng Kyrgyzstan 4-3, sang Đài Loan thắng tiếp chủ nhà 1-0. Oman chiếm vị trí thứ nhì với ba điểm có được.

viet-nam-iraq-3-5695-8219.jpg
Việt Nam thua Iraq 0-1 ở phút bù giờ thật đáng tiếc. Ảnh: HẢI THỊNH

+ Bảng E: Hai đại diện Trung Á là Uzbekistan và Iran chia điểm nhau qua trận hòa 1-1 ở lượt trận hai. Ở lượt trận thứ nhất cả hai cùng thắng. Iran và Uzbekistan chia nhau lần lượt ngôi nhất và nhì bảng, trong đó Iran xếp nhất.

+ Bảng F: Bàn thắng ở phút bù giờ cuối cùng 90+7 của Mohanad Ali vào lưới Đặng Văn Lâm đã giúp Iraq có liền hai chiến thắng và đang ngự trị ngôi đầu. Vị trí thứ nhì thuộc về Việt Nam với 3 điểm, trong khi đó Indonesia và Philippines lần lượt có vị trí thứ ba và tư khi cả hai chỉ có một điểm. Nếu Việt Nam cầm hòa được Iraq tối 21-11 thì Việt Nam vẫn chỉ ở vị trí thứ nhì vì thua Iraq chỉ số phụ.

+ Bảng G: Thầy trò Roberto Mancini của Saudi Arabia tiếp tục có chiến thắng thứ hai khi hành quân đến Amman của Jordan và đánh bại chủ nhà 2-0. Còn tại Islamabad, chủ nhà Pakistan đã thua Tajikistan 1-6. Sau hai trận, Saudi Arabia ở vị trí thứ nhất, còn Tajikistan có 4 điểm ở vị trí thứ nhì.

+ Bảng H: Nhà cầm quân Bồ Đào Nha Paulo Bento tiếp tục mang lại chiến thắng cho UAE. Sau trận đầu đánh bại Nepal 4-0, UAE tiếp tục đánh bại Bahrain 2-0 ngay tại Riffa để duy trì ngôi đầu bảng. Vị trí thứ nhì thuộc về Bahrain có ba điểm.

+ Bảng I: Tuyển xứ chuột túi cũng tiếp tục gây ấn tượng khi thắng Palestine 2-0 tại Kuwait (Palestine dùng sân ở Kuwait làm sân nhà do chiến sự ở Gaza và Bờ Tây). Úc có hai trận toàn thắng nằm ở ngôi đầu, vị trí thứ nhì thuộc về Lebanon có hai điểm.

Vòng loại World Cup 2026/Asian Cup 2027 tạm dừng đến tháng ba năm sau, đầu năm tới, cụ thể là tháng 1 và 2, châu Á diễn ra vòng chung kết Asian Cup tại Qatar. Tuyển Việt Nam ở cùng bảng với Nhật Bản, Iraq và Indonesia.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm