U-17 Nhật Bản giành hết mọi danh hiệu ở Thái Lan

(PLO)- Đêm 2-7, giải U-17 châu Á kết thúc trên sân Pathum Thani của Thái Lan.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trận chung kết là một trận đấu đỉnh cao của bóng đá trẻ châu Á. U-17 Nhật Bản đã đánh bại đại kỳ phùng địch thủ Hàn Quốc 3-0 để lên ngôi vô địch U-17 châu Á.

Trong số ba bàn thắng của Nhật Bản có cú đúp của Nataro Nawata, chính hai bàn thắng này đã giúp anh vượt lên hai cầu thủ Hàn Quốc (4 bàn) để có được năm bàn thắng trở thành vua phá lưới của giải đấu. Ban chuyên môn của AFC đã bầu luôn cho Nawata danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Nawata, tác giả cú đúp thuộc dạng tuyệt phẩm cho Nhật Bản ở chung kết. Ảnh: AFC

Nawata, tác giả cú đúp thuộc dạng tuyệt phẩm cho Nhật Bản ở chung kết. Ảnh: AFC

Ở hạng mục thủ môn Goto cũng mang về danh hiệu cá nhân này cho đội trẻ Nhật. Nhật Bản cũng là đội đá năm trận tại giải với số thẻ phạt ít nhất và ẵm luôn danh hiệu Fair Play.

Như vậy ngoài ngôi vô địch, bốn danh hiệu khác gồm ba danh hiệu cá nhân và danh hiệu tập thể Fair Play đều được trao hết cho đội bóng trẻ Nhật.

Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan-Somyot trao danh hiệu thủ môn xuất sắc cho Goto. Ảnh: AFC

Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan-Somyot trao danh hiệu thủ môn xuất sắc cho Goto. Ảnh: AFC

Nhìn cách U-17 Nhật Bản thể hiện ở giải này thật đáng khâm phục. Một tập thể hầu hết các cầu thủ 16 tuổi nhưng đã chơi thứ bóng đá cực chất, từ những cá nhân ngôi sao đến tinh thần tập thể, lối chơi, cách ghi bàn, chiến thuật của họ thể hiện trước từng đối thủ. Đặc biệt ấn tượng với sức mạnh, sức bền, sức bật của cầu thủ trẻ.

Chủ tịch VFF-Trần Quốc Tuấn trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc giải cho Nawata. Ảnh:AFC

Chủ tịch VFF-Trần Quốc Tuấn trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc giải cho Nawata. Ảnh:AFC

Các giải trẻ châu Á trước đây, nhất là lứa U-16, U-17 thường hay mắc các lỗi lầm “trẻ người, non dạ”, manh động, động tác chưa mượt mà, và tính kết dính không cao, nhưng tại giải này, nhiều đội đã thể hiện sự trưởng thành vượt bậc.

Sau khi có hai danh hiệu cá nhân, Nawata nói: “Mục tiêu của chúng tôi là hướng đến World Cup U-17 tại Indonesia, tại sân chơi đó, chúng tôi sẽ tiếp tục cho những mục tiêu cao”.

U-17 Nhật Bản giành hết mọi danh hiệu ở Thái Lan ảnh 4

Một trận chung kết trẻ cực hay của hai thế lực bóng đá châu Á. Ảnh: AFC

Với Goto, thủ môn xuất sắc nhất giải nói: “Tại giải này, cũng như ở trận chung kết, các hậu vệ của chúng tôi chưa có tính ăn ý cao, thỉnh thoảng mắc lỗi, trong đó có cả tôi, nên tôi đã phải nỗ lực tột độ để không bị thủng lưới”.

Ở trận bán kết gặp Uzbekistan, thì chính Goto đã mắc một sai lầm suýt trả giá khi anh phát bóng lên thì bị cầu thủ Uzbekistan đứng trước mặt đón được bóng. Goto đối mặt với tình huống cực kỳ nguy hiểm và có thể thua bàn. Song góc sút hẹp, cầu thủ Uzbekistan lại thuận chân phải khiến cú lẩy bóng đi ra ngoài. Sai lầm của Goto không bị trả giá.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm