U-20 Việt Nam thắng to vẫn lo

Trận đầu gặp đàn anh U-23 Borussia Monchengladbach, các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn thua nhẹ 0-1. Hai trận tiếp theo đá với U-21 Roda JC (Hà Lan) và U-19 Fortuna 05 Dusseldorf (Đức), đội tuyển U-20 Việt Nam đều xuất thần thắng đậm với cùng tỉ số 4-1.

HLV Hoàng Anh Tuấn vui vẻ tiết lộ các cầu thủ của mình đã học hỏi rất nhiều từ các đối thủ có thể hình vượt trội, đẳng cấp cao, đặc biệt là cải thiện khả năng chống bóng bổng. Đội tuyển U-20 Việt Nam trong hai tuần tập huấn ở Đức có tiến bộ rõ rệt, từ thể lực cho đến lối chơi.

Sự lạc quan của ban huấn luyện còn là trình độ chuyên môn của đội hình nòng cốt và dự phòng ngày càng thu ngắn lại. Những sự thay đổi và xáo trộn các vị trí trong ba trận giao hữu đều cho thấy sự nhuần nhuyễn. Đấy là những nét cơ bản làm nên những trận thắng lớn của đội tuyển U-20 Việt Nam trước các đối thủ nặng ký hơn.

Thật ngạc nhiên U-20 Việt Nam chỉ sau hai tuần tập huấn ở Đức đã lột xác gần như toàn diện, dù trước đó không có nhiều tín hiệu lạc quan do thiếu người và “cháy” giáo án.

Điều lo lắng của HLV Hoàng Anh Tuấn là chấn thương của sáu cầu thủ, trong đó Tiến Dụng bị gãy xương đòn chắc chắn lỡ hẹn U-20 World Cup, còn Thái Quý không chắc kịp trở lại. Ông Tuấn đã cân nhắc đến việc bổ sung cầu thủ cho một số vị trí chấn thương nhưng e rằng không kịp.

Tính kỷ luật cho đấu pháp phòng ngự phản công cũng đã được HLV Hoàng Anh Tuấn nhắc nhở cầu thủ tuân thủ triệt để, khi xác định rõ mình chỉ có mỗi thứ vũ khí ấy đối đầu với các đối thủ lớn ở cúp thế giới.

Còn hơn nửa tháng cho U-20 Việt Nam hoàn thiện đội hình và giữ gìn thể trạng ở hai trận giao hữu cuối cùng gặp U-20 Argentina (ngày 10-5 trên sân Thống Nhất) và U-20 Vanuatu (ngày 14-5 tại Hàn Quốc).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm