U-22 VN-U-22 Campuchia: Thắng đội yếu có gì phải ầm ĩ!

Tiền vệ Tuấn Anh lần đầu tiên ra sân ở SEA Games sau một lần lỡ hẹn do chấn thương đã nói rất thật lòng rằng anh và đồng đội phải biết chắt chiu cơ hội ghi bàn hơn nữa. Hơn 20 cú sút cầu môn chỉ có bốn thành bàn không phải là hiệu suất cao trước một đối thủ yếu như Đông Timor. Sắp tới, chúng ta không thể tạo ra nhiều cơ hội mười mươi như vậy khi gặp đội mạnh.

HLV Hữu Thắng nói thẳng ông còn nhiều việc phải làm và chỉ ngay ra hai điểm hạn chế là dứt điểm kém lẫn chủ quan, thiếu tập trung khi tạo một tỉ số an toàn. Ông có chút lo ngại ở vòng bảng cần tranh thủ ghi càng nhiều bàn thắng càng tốt, phòng khi phải so sánh chỉ số phụ với các đối thủ khác.

Còn may là vẫn còn nhiều cơ hội cho các học trò Hữu Thắng chỉnh lại thước ngắm, trước mắt ở cuộc đối đầu với U-22 Campuchia vừa thua Philippines 0-2. Hóa ra lời tuyên bố của HLV Leonardo Vitorino đòi giúp Campuchia vô địch SEA Games 29 chỉ là một cách lên gân tinh thần cho cầu thủ.

U-22 Việt Nam thắng áp đảo nhưng vẫn còn phung phí cơ hội. Ảnh: ZING.VN

Trong trận ra quân thua đội yếu Philippines, ông Leonardo Vitorino vẫn “nổ” rằng trận tới sẽ thắng U-22 Việt Nam để đeo đuổi mục tiêu vô địch. Tuy nhiên, giới chuyên môn không khó nhìn ra đẳng cấp của U-22 Campuchia vẫn còn một khoảng cách thấp hơn so với học trò Hữu Thắng.

Trận đấu thứ hai, giới hâm mộ luôn tin tưởng U-22 Việt Nam sẽ thắng tiếp U-22 Campuchia và chờ xem họ thắng kiểu gì. Suy cho cùng việc đè bẹp đối thủ yếu hơn ở SEA Games như các đội tuyển Việt Nam thường làm chẳng có gì ầm ĩ cả, quan trọng vẫn là cách thắng.

Thực tế trong cách sử dụng nhân sự của HLV Hữu Thắng ở trận vùi dập U-22 Đông Timor cho thấy sự băn khoăn với vị trí trung vệ. Ban huấn luyện vẫn còn hai trung vệ Văn Khánh và Đình Trọng nhưng lại thiếu sự tin tưởng khi để tiền vệ phòng ngự Duy Mạnh về chơi cặp với Tiến Dũng. Nó nói thay cho sự hạn chế của các trung vệ lẫn lo ngại hiểm họa trước mặt thành có thể dẫn đến bàn thua lãng dễ làm mất tinh thần cầu thủ, dù đối thủ hoàn toàn dưới cơ.

Sau những ầm ĩ với trận ra quân đại thắng ở SEA Games 29, thầy trò Hữu Thắng cần lắng lại để tính chuyện đường xa, bắt đầu từ hiệu suất ghi bàn chưa như ý hay mạnh dạn thử lửa trung vệ cho quen với áp lực.

Những cơn mưa gôn

Hai trận đấu cùng 19 giờ 45 ngày 17-8 diễn ra ở bảng B dễ xảy ra những cơn mưa bàn thắng khi Indonesia gặp Philippines, Thái Lan gặp Đông Timor. Do phòng khi tính đến chỉ số phụ, nhất là hai “ông lớn” Thái Lan và Indonesia sau trận đầu hòa nhau 1-1 đang rất cần bàn thắng nên sẽ gắng sức chạy đua bàn thắng vào lưới các đội kèo dưới. Tương tự trận Việt Nam đá với Campuchia, sẽ không có bất ngờ nào xảy ra khi cán cân trình độ giữa hai bên quá chênh lệch.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm