U-23 Thái Lan đe dọa đương kim vô địch SEA Games

(PLO)- Có cùng mục tiêu xây dựng lực lượng và tích lũy kinh nghiệm ở Doha Cup 2023 cho đấu trường SEA Games 32 nhưng đội tuyển U-23 Thái Lan đang làm tốt hơn U-23 Việt Nam (VN).
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Rạng sáng 29-3, thầy trò HLV Issara Sritaro tranh HCĐ Doha Cup với đối thủ lớn Kuwait trong khi đội tuyển trẻ VN chạy đua trốn vị trí cuối cùng (hạng 10) trước Kyrgyzstan. Nguyên do, đội tuyển U-23 Thái Lan có một trận hòa U-23 Saudi Arabia 2-2 và một trận thắng U-23 Qatar 1-0 nên có suất tranh hạng ba, còn thầy trò HLV Troussier thua cả hai trận trước Iraq 0-3 và thua UAE 0-4.

Các cầu thủ U-23 Thái Lan mừng chiến thắng trước Qatar và sẽ tranh HCĐ Doha Cup. Ảnh: FAT

Các cầu thủ U-23 Thái Lan mừng chiến thắng trước Qatar và sẽ tranh HCĐ Doha Cup. Ảnh: FAT

HLV Issara Sritaro trẻ tuổi cho biết: “Mục tiêu chính của U-23 Thái Lan khi tham dự Doha Cup là xây dựng mối quan hệ trong đội, thử nghiệm nhân sự lẫn chiến thuật mới. Ban huấn luyện muốn các cầu thủ trẻ trải nghiệm cuộc chơi với nhiều đối thủ lớn và cách họ phản ứng với khó khăn. Dĩ nhiên, có những thiếu sót khác nhau mà chúng tôi chắc chắn sẽ gặp phải để cầu thủ sửa sai rõ ràng hơn”.

Cách nói của HLV Sritaro rất giống với nhà cầm quân lão luyện Troussier mong muốn cho đội tuyển U-23 VN, chỉ có điều mỗi đội đang thu hoạch những kết quả khác nhau.

HLV Sritaro cũng không giấu giếm thành phần U-23 Thái Lan đá giải Doha Cup có đến 80%-90% là nhân vật chính cho mục tiêu giành lại ngôi vô địch SEA Games do các cầu thủ VN nắm giữ trong hai kỳ SEA Games liên tiếp: “Họ cũng chính là tương lai của bóng đá Thái Lan và sau SEA Games 32 là mục tiêu vượt qua vòng loại U-23 châu Á, cũng như giành suất chơi Olympic Paris 2024”.

Tiền vệ Sitha Boonla cũng tự tin trả lời phỏng vấn trước trận tranh hạng ba: “Cá nhân tôi khá hài lòng với màn trình diễn của mình. Chúng tôi đã học hỏi rất nhiều khi chơi bóng cùng nhau và làm quen với chiến thuật mới. Các trận đấu có những khó khăn riêng nhưng chúng tôi không e ngại bất cứ điều gì. Chỉ cần cố gắng hết sức, chúng tôi sẵn sàng chiến đấu với bất kỳ đội bóng nào ở châu Á. U-23 Thái Lan muốn đối mặt với những thử thách”.

Đáng chú ý, không chỉ Sitha Boonla dày dạn kinh nghiệm mà nhiều đồng nghiệp của anh cũng từng trải ở các giải vô địch quốc gia Thái Lan, thậm chí là trụ cột ở CLB. Ngược lại thì hầu hết đội U-23 VN mà HLV Troussier đang dẫn dắt đều không có suất chơi ở V-League trong thành phần CLB của mình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm