U-23 Việt Nam quyết thắng trẻ Croatia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Trở ngại lớn nhất của U-23 Việt Nam (VN) ở đất khách UAE chính là nắng nóng gay gắt khó chịu dễ gây mất nước và mất sức nhiều.

Trận U-23 Việt Nam - U-23 Iraq 0-0. 90 phút tiếp theo với trẻ Croatia, các cầu thủ Việt Nam phải biết tấn công và ghi bàn. Ảnh: UAE MEDIA

Dubai Cup là sân chơi quý giá và chất lượng giúp đội tuyển U-23 VN tích lũy kinh nghiệm cho đấu trường SEA Games 31 với nhiệm vụ bảo vệ huy chương vàng. Trận ra quân, U-23 VN chấp nhận nhường đất cho đối thủ mạnh hơn U-23 Iraq với kiểu đá phòng ngự phản công quen thuộc. Hàng thủ U-23 VN do HLV Lee Young-jin dẫn dắt chơi rất chắc chắn và không để xảy ra sai sót lớn nào. Ngược lại, các cầu thủ tấn công thường xuyên đói bóng và khi hiếm hoi có bóng thì xử lý chưa sắc sảo.

Thực chất các học trò của ông Lee vẫn chưa phải là lực lượng mạnh nhất, do khuyết bốn cầu thủ phải tăng cường cho đội tuyển VN đá vòng loại cuối World Cup 2022. Trận tiếp theo đụng độ đội trẻ Croatia với thành phần chủ yếu thuộc lứa U-21 vừa đá giải châu Âu, các tuyển thủ trẻ VN dù già dặn hơn nhưng đá với đại diện châu Âu duy nhất cũng có những khó khăn nhất định. Đặc biệt là một khi tính cửa thắng thì phải có nhiều hơn nữa phương án tấn công bổ sung vào thay vì phòng ngự để không thua.

Ông Lee còn có thêm sự trợ giúp của tân HLV Gong Oh-kyun tương lai sẽ nắm đội U-23 VN đá vòng chung kết U-23 châu Á (tháng 6) và Asiad (tháng 9) nhưng hiện tại, ông thầy người Hàn thế vai ông Park trong tương lai chỉ đóng vai trò quan sát nhiều hơn.

Trận thứ hai gặp Croatia (đội thua Nhật 0-1 ở lượt trận đầu), đội tuyển U-23 VN trừ mỗi Liễu Quang Vinh bị chấn thương, các cầu thủ khác như Trọng Long, Lê Văn Đạt, Văn Đô đều hồi phục tốt để trở lại, với hy vọng có chiến thắng đầu tay. Sau trận này, ban tổ chức dựa vào kết quả của những cặp đấu khác mới xác định trận cuối ngày 29-3, thầy trò ông Lee Young-jin sẽ gặp đối thủ nào ở trận cuối cùng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm