Úc: Dự luật cho phép người lao động không trả lời cuộc gọi từ sếp sau giờ làm

(PLO)- Úc đề ra dự luật cho phép người lao động không trả lời cuộc gọi và tin nhắn từ sếp sau giờ làm việc. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Úc đề ra dự luật cho phép người lao động có quyền bỏ qua các cuộc gọi và tin nhắn vô lý từ sếp sau giờ làm việc mà không bị phạt. Ngoài ra, người sử dụng lao động sẽ bị phạt nếu vi phạm quy định này, theo hãng tin Reuters.

Những quy định trên thuộc “quyền ngắt kết nối” – một phần trong loạt quy định mới của dự luật quan hệ lao động, do chính phủ liên bang đề xuất. Luật này sẽ bảo vệ quyền của người lao động, giúp khôi phục sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Người lao động
Một người lao động nói chuyện điện thoại khi đi dọc con phố ở Sydney (Úc). Ảnh: REUTERS

Dự luật cũng bao gồm các điều khoản quy định quy trình chuyển từ công việc bán thời gian sang công việc toàn thời gian trong cùng một doanh nghiệp. Ngoài ra, dự luật cũng đề ra các tiêu chuẩn tối thiểu đối với người lao động làm việc bán thời gian và tài xế xe tải.

Ngày 7-2, Bộ trưởng Việc làm Úc Tony Burke cho biết đa số thượng nghị sĩ hiện tuyên bố ủng hộ luật này. Dự luật dự kiến được trình lên quốc hội vào cuối tuần này.

Theo Reuters, các quy định tương tự cũng đã được áp dụng ở Pháp, Tây Ban Nha và các quốc gia khác trong Liên minh Châu Âu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm