UEFA đại tu Champions League: Những thay đổi ngạc nhiên

(PLO)- LĐBĐ châu Âu (UEFA) đang xem xét đại tu Champions League với kế hoạch cực kỳ táo bạo.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tờ Mirror (Anh) thông tin, LĐBĐ châu Âu (UEFA) đang lên kế hoạch thực hiện cuộc đại tu giải đấu số 1 của họ Champions League và các giải khác thuộc UEFA khi các CLB hàng đầu tổ chức hội nghị thường niên và ủy ban điều hành UEFA tổ chức cuộc họp riêng trong tuần này.

UEFA được cho là đang xem xét một cuộc đại tu lớn đối với thể thức thi đấu của Champions League. Thay đổi đáng chú ý mới nhất là lần đầu tiên các fan có thể xem các trận đấu ở bên ngoài châu Âu, với Mỹ, Trung Quốc và Trung Đông là “đích đến” của UEFA Champions League.

Champions League là ước mơ của mọi cầu thủ bóng đá. ẢNH: GETTY

Champions League là ước mơ của mọi cầu thủ bóng đá. ẢNH: GETTY

Trong tuần này, Ủy ban điều hành UEFA sẽ tập hợp trong một cuộc họp trước đại hội đồng của Hiệp hội các Câu lạc bộ Châu Âu (ECA). ECA đại diện cho các đội thi đấu ở các giải châu Âu. Nhóm này sẽ họp với UEFA để tìm cách phát triển giải đấu và tăng doanh thu cho giải.

Champions League đã và đang chuẩn bị trải qua một sự thay đổi triệt để từ năm 2024, khi thể thức vòng bảng hiện tại sẽ bị loại bỏ và nhiều trận đấu được thêm vào lịch thi đấu. Nhưng có vẻ như những người đứng đầu ở các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu đang hy vọng sẽ tiến xa hơn nữa.

Theo tờ The Athletic (Anh), một đề xuất được cho là 'ưu ái' của các nhà điều hành bóng đá quyền lực nhất châu Âu đã được đưa ra. Theo đó, các trận đấu ở Champions League sẽ được tổ chức bên ngoài châu Âu. Họ hy vọng sẽ làm cho các trận đấu 'có ý nghĩa' hơn bằng cách đưa nó đến gần hơn với người hâm mộ toàn cầu.

Chủ tịch của Paris Saint-Germain (PSG) Nasser Al-Khelaifi được cho là người ủng hộ kế hoạch này. Điều đó có thể rất quan trọng, với việc ông chủ người Qatar của PSG cũng là chủ tịch hiện tại của ECA và là thành viên của ủy ban điều hành UEFA.

Chủ tịch PSG Nasser Al-Khelaifi ủng hộ đề xuất đưa giải đấu của UEFA ra khỏi châu Âu. ẢNH: GETTY

Chủ tịch PSG Nasser Al-Khelaifi ủng hộ đề xuất đưa giải đấu của UEFA ra khỏi châu Âu. ẢNH: GETTY

Các quốc gia như Mỹ, Trung Quốc và Trung Đông đã được coi là địa điểm tiềm năng đưa Champions League đến với người hâm mộ khắp thế giới. Đề xuất này có thể vấp phải sự phản đối rất lớn từ các nhóm người hâm mộ ở châu Âu, mặc dù đề xuất vẫn chỉ là một ý tưởng chứ chưa phải là một chính sách đã được thống nhất.

Ban đầu, các giám đốc điều hành muốn các trận đấu vòng bảng được đá ở bên ngoài châu Âu, thay vì ở các trận knock-out. Ngoài ra, việc đá Siêu cúp châu Âu bên ngoài châu Âu cũng đã được “thả nổi” như một phương án.

Mặc dù, giám đốc điều hành các CLB không thấy vấn đề gì về những ý tưởng mới, nhưng nó không chắc sẽ mang lại nhiều sự thoải mái cho những người hâm mộ.

ECA công bố một báo cáo cho thấy, 34% người hâm mộ bóng đá ở Trung Quốc và 28% ở Mỹ bị ảnh hưởng trong việc theo dõi một giải đấu hay một sự kiện thể thao lớn.

UEFA quyết tâm làm cuộc đại cách mạng ở các giải châu Âu. ẢNH: GETTY

UEFA quyết tâm làm cuộc đại cách mạng ở các giải châu Âu. ẢNH: GETTY

Báo cáo của ECA cho biết thêm: “Điều này nhấn mạnh rằng, có cơ hội cho các câu lạc bộ và châu Âu xây dựng các giải đấu dựa trên mối quan tâm và ảnh hưởng này; để tăng cường sự tiếp cận của bóng đá châu Âu cấp câu lạc bộ với lượng khán giả này. Nó cho phép fan theo dõi trực tiếp những sự kiện và giúp hai bên gắn bó ngày càng sâu sắc hơn”.

Các giải đấu châu Âu cấp CLB mùa này đã trải qua hai lượt trận và toàn bộ vòng bảng sẽ kết thúc trước khi VCK World Cup 2022 diễn ra tại Qatar vào cuối tháng 11.

Trước đó, vào tháng 5 năm ngoái, UEFA và ECA đã thông qua kế hoạch thay đổi hoàn toàn thể thức giải đấu, đặc biệt là Champions League từ năm 2024.

Real Madrid đang là ĐKVĐ Champions League và là CLB giàu thành tích nhất lịch sử Champions League. ẢNH: GETTY

Real Madrid đang là ĐKVĐ Champions League và là CLB giàu thành tích nhất lịch sử Champions League. ẢNH: GETTY

Thay vì 32 đội được chia thành 8 bảng, mỗi bảng 4 đội như hiện tại, các giải đấu của UEFA sẽ bao gồm 36 đội vào 1 bảng duy nhất. Các đội sẽ thi đấu nhiều hơn 4 trận so với vòng bảng. Cụ thể, các CLB sẽ đá 10 trận khác nhau, trong đó 5 trận đá sân nhà, 5 trận đá sân khách để chọn ra các đội vào vòng knock-out.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm