Ukraine tiết lộ quy mô viện trợ của các nước phương Tây

Đài RT dẫn lời Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba cho biết nước này đã nhận được 1,5 tỉ USD tiền viện trợ kinh tế, cũng như số lượng lớn vũ khí chiến đấu, đạn dược, khí tài và các hỗ trợ quân sự khác từ phương Tây trong những tháng gần đây.

“Ukraine đã nhận được nhiều sự hỗ trợ về mặt chính trị và kinh tế quốc tế, cũng như an ninh. Trong những tuần và tháng gần đây, chúng tôi đã nhận được hơn 1,5 tỉ USD và hơn 1.000 tấn vũ khí và khí tài” - ông Kuleba nói hôm 7-2.

Ngoại trưởng Ukraine cho hay ông tin rằng chuyến thăm của các chính trị gia nước ngoài đến Ukraine và sự hỗ trợ ngoại giao đã giúp ích cho Kiev trong bối cảnh lo ngại rằng Nga có thể đang lên kế hoạch tấn công nước này.

“Chính sách ngoại giao mạnh mẽ hiện đang cho phép chúng tôi kiểm soát tình hình. Kiev đã trở thành một trung tâm của chính sách ngoại giao quốc tế, và đây cũng là một yếu tố trong việc giúp răn đe Nga” - ông Kuleba nhận định.

Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba. Ảnh: EPA/UPG

Ngoại trưởng Kuleba cho biết vấn đề viện trợ quân sự sẽ được Tổng thống Volodymyr Zelensky thảo luận với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron vào ngày 8-2, trong chuyến thăm của ông Macron tới Kiev sau cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow một ngày trước đó.

“Khi có bất kỳ cuộc nói chuyện nào về việc tăng cường lực lượng vũ trang cho Ukraine, không có quốc gia nào mà chúng tôi không đưa ra vấn đề này” - ông Kuleba giải thích.

Ngoại trưởng Ukraine nói thêm rằng ông sẽ không từ bỏ việc nhận hỗ trợ quân sự từ Đức, mặc dù cho đến nay, Đức vẫn kiên quyết loại trừ việc chuyển giao vũ khí cho Kiev do chính sách không gửi vũ khí đến các khu vực xung đột của Berlin.

“Nếu tôi mất hy vọng vào vấn đề này hay bất kỳ vấn đề nào khác, thì tôi chắc chắn sẽ không làm tốt được việc của mình” - Ngoại trưởng Kuleba tuyên bố.

Các nước phương Tây đã cáo buộc Nga điều 100.000 quân đến gần biên giới Ukraine và chuẩn bị tấn công nước này trong suốt khoảng thời gian vừa qua, trong khi Moscow liên tục phủ nhận và cho rằng chính Mỹ cùng đồng minh của mình mới là bên gây nên sự bất ổn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm