Ứng phó với HIV/AIDS dựa vào cộng đồng

Dự án thông qua các tổ chức địa phương ở khu vực phía Nam để tiếp cận nhóm dân số có nguy cơ cao như phụ nữ bán dâm, người tiêm chích ma túy, nam quan hệ tình dục với nam và chăm sóc cho 2.000 người sống chung với HIV để kết nối họ với những dịch vụ điều trị phù hợp.

BS Tiêu Thị Thu Vân, Chánh Văn phòng Ủy ban Phòng, chống AIDS TP.HCM, cho biết tính đến nay TP có hơn 59.000 người nhiễm HIV, trong đó có 49.500 người còn sống. Số người chuyển sang AIDS và tử vong cũng giảm dần. Tuy vậy, dịch HIV tại TP.HCM vẫn phức tạp, tệ nạn mại dâm đang biến tướng… nên đại dịch AIDS là một thách thức lớn, cần sự chung tay góp sức của toàn xã hội.

DUY TÍNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm