Ứng viên áo Xanh Lê Nguyệt Minh cầm chắc áo Vàng

Khác với sự cố xảy ra tại chặng mở màn mùa giải 2020 (Vinh – Nghệ An) để vuột mất chiến thắng về tay Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco Đồng Tháp), Lê Nguyệt Minh có được khởi đầu suôn sẻ trong chặng đua dài 41,5 km tại TP Cao Bằng. Qua đó, giúp tay đua người Hóc Môn vững tin, hướng đến chiếc áo Xanh chung cuộc Cúp Truyền Hình thứ 4 trong sự nghiệp.

Diễn biến chặng 1 tại TP Cao Bằng. Clip: MQ 

Trong cuộc đua dành riêng cho các “vua nước rút”, Lê Nguyệt Minh sẽ phải cạnh tranh khốc liệt với đương kim áo Xanh chung cuộc 2020 Nguyễn Tấn Hoài. Đây cũng là hai đối thủ cạnh tranh nhau từng cm tại mức đến. Bên cạnh đó còn có các đối thủ trẻ rất mạnh về nước rút như Trần Tuấn Kiệt (Dopagan Đồng Tháp), Nguyễn Văn Bình (TP.HCM New Group).

Sau chiến thắng đánh bại Tấn Hoài, Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7) tại mức đến, Nguyệt Minh chia sẻ: “Đây là chiến thắng của tập thể đoàn kết. Xin cảm ơn các đồng đội đã hết lòng hỗ trợ để tôi có được chiến thắng này! Đường đua nhiều dốc dài, cao. Đó là những trở ngại nhưng tôi rất mừng và hạnh phúc vì mình đã chạm tay vào chiến thắng”.

Lê Nguyệt Minh (11) tung nước rút giành chiến thắng tại mức đến. ẢNH: ANH THUẬN

Ngoài việc dẫn đầu giải áo Vàng, Lê Nguyệt Minh còn xếp trên Tấn Hoài (cùng có tổng điểm 15) giải thưởng áo Xanh nhờ hơn chỉ số phụ - chiến thắng tại vạch đích.

Trong lễ phát thưởng chặng 1, ban tổ chức cuộc đua còn phối hợp với nhà tài trợ độc quyền Tôn Đông Á trao 300 triệu đồng cho Bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng trong công tác phòng chống dịch COVID-19, tặng 70 triệu đồng học bổng cho trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Cao Bằng.

Các tay đua thắng chặng trên bục nhận thưởng. ẢNH: MQ

Ở chặng thi đấu ngày mai (7-4) từ Cao Bằng đi Lạng Sơn (dài 130 km) vượt đèo Khau Múc, 10 tay đua về nhất chặng sẽ được trao giải thưởng chặng 2 nhưng không tính vào thành tích tổng sắp chung cuộc.

Tay đua Lê Nguyệt Minh đoạt "cú đúp" áo Xanh, áo Vàng sau chặng 1. ẢNH: MQ

Quyết định trên vừa được ban tổ chức giải ban hành, do điều kiện thời tiết tại Cao Bằng không thuận lợi khi đoàn đua chinh phục những cung đường đèo, dốc quanh co khúc khuỷu.

Chiếu theo Thông báo số 1, tay đua Lê Nguyệt Minh coi như cầm chắc “cú đúp” áo Vàng, áo Xanh trước khi đoàn đua tiến hành chặng thi đấu thứ 3 vòng quanh TP Lạng Sơn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm