MÁY BAY MALAYSIA MH370

Vẫn chưa trục vớt được mảnh vỡ nào

Ngày 29-3, máy bay vận tải quân sự Ilyushin IL-76 của Trung Quốc phát hiện ba vật thể nổi có ba màu khác nhau và đã thả phao định vị xuống khu vực này.

Cùng ngày, Phó Tư lệnh không quân New Zealand Kevin Short thông báo hôm 28-3, máy bay trinh sát biển P-3C Orion của New Zealand đã phát hiện 11 vật thể hình chữ nhật màu trắng dài 1 m ở vùng biển cách Perth (Úc) 1.600 km. Thủ tướng Úc Tony Abbott thông báo thiết bị dò tìm hộp đen TPL-25 của hải quân Mỹ đã được tàu Úc chở đến khu vực tìm kiếm mới.

Tại Malaysia ngày 29-3, trong buổi gặp Bộ trưởng Quốc phòng và Giao thông Hishammuddin Hussein, gia đình các hành khách đề nghị tiếp tục tìm kiếm và hãng hàng không Malaysia Airlines cần cung cấp thông tin cởi mở hơn. Bộ trưởng cam kết sẽ không dừng chiến dịch tìm kiếm dù khả năng tìm thấy hành khách sống sót rất ít. Ông cho biết đến nay chưa có mảnh vỡ nào được trục vớt ở khu vực tìm kiếm mới.

THẠCH ANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm