Văn Lâm ngừng tập ở Muangthong; Dybala: 'tôi không thở được'

Nadal và ngôi sao NBA gây quỹ 11 triệu euro chống COVID-19

Hai ngôi sao thể thao Tây Ban Nha - Rafael Nadal và Pau Gasol - nhấn mạnh rằng phải hành động trả nghĩa cho Tổ quốc, nơi đã giúp họ trở nên vĩ đại nhằm chống đại dịch COVID-19.

Nadal và ngôi sao NBA Pau Gasol cùng chung tay lập quỹ quyên góp chống dịch COVID-19. ẢNH: REUTERS

Theo đó, tay vợt Nadal và người hùng NBA Gasol nhắm mục tiêu gây quỹ 11 triệu euro tại quốc gia đang chịu tổng số ca thiệt mạng do Coronavirus cao thứ hai thế giới. Nadal, tay vợt từng 19 lần chiến thắng Grand Slam, khẳng định: “Những người Tây Ban Nha chưa bao giờ khiến chúng tôi thất vọng. Những gì chúng tôi làm là vì họ. Chúng tôi không thể để họ thất vọng bây giờ”.

Nadal cho biết đã nảy ra ý tưởng này, và gọi người đồng hương Tây Ban Nha và người bạn Gasol giúp thúc đẩy nỗ lực của mình. Hơn 5.000 người đã chết vì Coronavirus ở Tây Ban Nha.

“Các VĐV người Tây Ban Nha luôn cố gắng làm cho đất nước chúng ta tự hào. Hôm nay chúng ta cùng mong muốn vượt qua điều đó” - Gasol, ngôi sao của Milwaukee Bucks hai lần vô địch NBA, nhấn mạnh.

Tay vợt từng giành 19 danh hiệu Grand Slam Nadal. ẢNH: REUTERS

“Chúng tôi muốn quyên góp 11 triệu euro và giúp đỡ 1,34 triệu người, những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi Coronavirus. Sự đóng góp của tôi và của Rafa cũng đã được thực hiện và tôi hy vọng toàn bộ môn thể thao Tây Ban Nha sẽ tập hợp lại phía sau chúng tôi” - ngôi sao 39 tuổi cho biết thêm.

Trong số những VĐV đầu tiên tương tác với Nadal là thủ môn giành chiến thắng World Cup Iker Casillas. “Đây là thời gian cho thể thao Tây Ban Nha và chúng ta phải làm phần của mình” - Casillas viết trên Twitter.

Thủ môn Văn Lâm trên sân tập cùng CLB Muangthong United. ẢNH: MTU

Văn Lâm ngừng tập luyện cùng Muangthong United

Muangthong United, CLB Thái Lan nơi thủ môn đội tuyển Việt Nam Đặng Văn Lâm đầu quân, vừa đưa ra tuyên bố ngừng tập luyện một tuần vì đại dịch COVID-19.

Bất chấp lịch thi đấu Thai-League bị hoãn đến ngày 2-5, trong thời gian qua đội chủ sân SCG vẫn duy trì kế hoạch tập luyện, đấu giao hữu thường xuyên trong mùa dịch. Thế nhưng mới đây, do chính phủ Thái Lan ban bố tình trạng khẩn cấp, yêu cầu tạm dừng mọi hoạt động cộng đồng, cấm tụ tập đông người, buộc CLB Muangthong United phải tạm ngừng cho đến khi dịch bệnh được kiểm soát tốt hơn.

Văn Lâm và các đồng đội tạm chia tay sân tập nhằm tránh lây lan Coronavirus. ẢNH: MTU

Tương tự các quốc gia đang đối phó đại dịch COVID-19, Văn Lâm và các đồng đội tại Muangthong United được chính phủ Thái Lan khuyến cáo ở yên trong nhà, không rời khỏi địa phương cư trú là tỉnh Nonthaburi, đồng thời CLB cũng yêu cầu các cầu thủ bảo vệ tốt cho sức khỏe cá nhân.

Cùng với việc bị mất suất bắt chính, Văn Lâm đang rất khó khăn để trở lại khi HLV Gama luôn đặt sự tin tưởng vào tay đồng đội Somporn Yos. Thủ môn đang chơi rất tốt qua hai vòng đấu gần nhất, anh giữ sạch mành lưới giúp Muangthong United bỏ túi 6 điểm.

Trước đó, ở mùa giải 2019, thủ thành Văn Lâm thi đấu 30 trận cho Muangthong United và cùng CLB về đích thứ 5 tại Thai-League.

Dybala và cách ăn mừng bàn thắng quen thuộc của anh trên sân cỏ. ẢNH: GETTY

Tiền đạo Dybala: “tôi không thể thở được”

Số 10 CLB Juventus - Paulo Dybala dương tính với Coronavirus cho biết anh không thể hô hấp bình thường trong những ngày đầu chống chọi dịch bệnh COVID-19.

Cầu thủ sinh năm 1993 chia sẻ với Skysports: “Trong vài ngày đầu, tôi ảnh hưởng rất nặng bởi những triệu chứng của căn bệnh. Bây giờ tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều, những cơn đau không còn nữa và tôi đang cố gắng tập luyện trở lại. Những ngày đầu tôi không thể làm gì nổi, dù chỉ là vận động nhẹ. Tôi thấy rất khó chịu và không thể thở được, cơ thể rất nặng nề, mệt mỏi và đau nhức. Rất may mắn, tôi và bạn gái đều đã ổn”.

Đồng đội của Dybala, Blaise Matuidi (phải) cũng dương tính với COVID-19. ẢNH: GETTY

Cùng với các đồng đội Daniele Rugani và Blaise Matuidi, tiền đạo người Argentina là cầu thủ thứ 3 nhiễm COVID-19 ở CLB Juventus. Tại mùa giải này, Dybala đang đạt phong độ rất tốt với 13 bàn thắng, 12 kiến tạo trong 34 trận đấu của Juventus trên mọi đấu trường. Dybala cũng là cầu thủ thứ 2 sau Ronaldo đang dẫn đầu danh sách ghi bàn cho Bà đầm già.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm