‘Vẽ’ lịch đấu làm giải vô địch nữ thêm rắc rối

Đấy là điều đáng mừng vì bóng đá tăng số lượng. Tuy nhiên việc tăng số lượng lại được những nhà làm luật ở phòng thi đấu VFF “vẽ” thêm đoạn cuối khiến các đội than trời.

Đó là sau hai lượt đấu đi và về trên hai sân Hà Nam và Thống Nhất, đội đứng đầu vẫn chưa được nhận cúp vô địch mà còn phải trải qua thêm hai trận đấu kiểu đá cúp. Đó là hai trận bán kết giữa đội nhất với đội hạng tư và đội nhì với đội hạng ba. Hai đội thắng sau hai trận đấu đấy sẽ gặp nhau trong trận chung kết.

PP Hà Nam thắng đương kim vô địch lên đầu bảng nhưng hết lượt về vẫn còn chờ đá bán kết rồi chung kết theo lịch không giống ai. Ảnh: XUÂN HUY

Một lịch đấu theo kiểu đá League không ra League mà đấu cúp không ra cúp đã được các đội cho rằng bóng đá Việt Nam khổ vì những “bằng sáng chế” theo kiểu hứng thì phát minh ra mà chẳng dựa trên cơ sở khoa học nào cả.

Được biết trong cuộc họp chuyên môn, có những lãnh đạo đội bóng đã phản ứng về lịch đấu “chế” này nhưng không được ghi nhận báo hại các đội phải đá hai lượt mà vẫn phải canh me vào tốp 4 rồi đá tiếp khiến cuộc chơi kiểu vòng tròn hai lượt mất ý nghĩa cạnh tranh theo đúng nghĩa giải vô địch quốc gia.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm