Venezuela trục xuất hơn 11.500 thợ đào vàng khỏi rừng do gây ô nhiễm

(PLO)- Lãnh đạo quân đội Venezuela - Tướng Domingo Hernandez Lara cho biết quân đội nước này đã trục xuất hơn 11.500 thợ khai thác vàng trái phép khỏi một khu bảo tồn thiên nhiên của Venezuela kể từ tháng 7 với lý do gây ô nhiễm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-9, lãnh đạo quân đội Venezuela - Tướng Domingo Hernandez Lara cho biết quân đội nước này đã trục xuất hơn 11.500 thợ khai thác vàng trái phép khỏi một khu bảo tồn thiên nhiên của Venezuela kể từ tháng 7 với lý do những người thợ này phá rừng và làm ô nhiễm nguồn nước, theo hãng tin AFP.

Theo tướng Lara, hơn 11.500 thợ đào vàng, có cả người nước ngoài nhưng ông không nêu quốc tịch, đã “hủy hoại môi trường một cách có hệ thống và liên tục” tại khu bảo tồn Yapacana - khu bảo tồn thiên nhiên lớn nhất Venezuela rộng 320.000 ha.

Các mỏ khai thác vàng tại khu bảo tồn thiên nhiên Yapacana (Venezuela). Ảnh: AFP

Các mỏ khai thác vàng tại khu bảo tồn thiên nhiên Yapacana (Venezuela). Ảnh: AFP

Ông Lara nói rằng những người khai thác mỏ đã chặt và đốt cây trong rừng, làm ô nhiễm nguồn nước và khoan ngầm bất hợp pháp “bằng ống và máy móc hạng nặng” nhằm loại bỏ lớp thực vật của khu bảo tồn.

Vào tháng 7, Tổng thống Venezuela - ông Nicolas Maduro đã ra lệnh triển khai Lực lượng vũ trang để chống lại hoạt động khai thác trái phép mà ông cho là đang “phá hủy rừng Amazon và Venezuela”.

Hồi tháng 8, Tổ chức phi chính phủ môi trường SOS Orinoco cho biết có khoảng 23 mỏ trái phép đang hoạt động,ảnh hưởng đến 3.316 ha đất ở khu bảo tồn thiên nhiên Yapacana.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm