Động đất Morocco: Thương vong tiếp tục tăng, hàng loạt nước gửi nhân viên cứu hộ

(PLO)- Số người chết trong trận động đất ở Morocco tính đến tối 10-9 (giờ VN) đã là 2.122, 2.421 người bị thương. Chính phủ Morocco chính thức nhận hỗ trợ từ Tây Ban Nha, Qatar, Anh và UAE.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Số người chết trong trận động đất ở Morocco tính đến tối 10-9 (giờ VN) đã là 2.122, và 2.421 người bị thương. Khả năng số người chết sẽ chưa dừng lại khi lực lượng cứu hộ tiếp tục rà soát các đống đổ nát để tìm kiếm người mất tích, theo đài CNN.

Những người sống sót đang phải vật lộn để tìm thức ăn, nước uống và nơi trú ẩn, nhiều người đã trải qua đêm thứ 3 ngoài trời do lo ngại dư chấn. Trong khi đó, hoạt động cứu hộ, cứu trợ phải đối mặt với thách thức do khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất của động đất nằm trên dãy núi High Atlas hiểm trở.

Nhân viên cấp cứu cố gắng đưa một thi thể ra khỏi ngôi nhà bị hư hại ở thị trấn Amizmiz, trên dãy High Atlas (Morocco) ngày 10-9. Ảnh: REUTERS

Nhân viên cấp cứu cố gắng đưa một thi thể ra khỏi ngôi nhà bị hư hại ở thị trấn Amizmiz, trên dãy High Atlas (Morocco) ngày 10-9. Ảnh: REUTERS

Ngày 10-9, Bộ Ngoại giao Pháp xác nhận 4 công dân nước này đã thiệt mạng và 15 người bị thương trong trận động đất tại Morocco.

“Chúng tôi lấy làm tiếc về cái chết của ba công dân Pháp gần TP Marrakech, đưa số người chết ở giai đoạn này lên 4 công dân Pháp. 15 công dân Pháp bị thương đã được xác định danh tính” - theo thông báo của Bộ Ngoại giao Pháp.

Tây Ban Nha ngày 10-9 đã cử 86 nhân viên cứu hộ và 8 chó nghiệp vụ đến Morocco hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân sau khi chính phủ Marocco chính thức yêu cầu giúp đỡ.

Anh cho biết nước này đang triển khai 60 chuyên gia tìm kiếm cứu nạn, 4 chó nghiệp vụ và một đội y tế đến vùng động đất ở Morocco. Qatar cũng cho biết đội tìm kiếm và cứu hộ của họ đã khởi hành tới Morocco.

Đài truyền hình Morocco al-Aoula đưa tin, Quốc vương Morocco Mohammed VI đã cảm ơn Tây Ban Nha, Qatar, Anh và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) vì đã gửi viện trợ. Nhà vua cho biết Morocco sẽ đánh giá nhu cầu dựa theo từng giai đoạn để tiếp tục đề nghị viện trợ từ các quốc gia thân thiện.

Pháp cho biết nước này sẵn sàng giúp đỡ và đang chờ yêu cầu chính thức từ Morocco.

Phát biểu khi đang có chuyến thăm VN, Tổng thống Mỹ Joe Biden bày tỏ nổi đau buồn trước sự mất mát về nhân mạng do trận động đất ở Morocco gây ra. Ông cho biết chính quyền Mỹ đang làm việc với các quan chức Morocco và sẵn sàng cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho Morocco.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm