Động đất Morocco: Người chết đã 2.012, có người nước ngoài; hơn 2.000 người bị thương

(PLO)- Bộ Nội vụ Morocco cho biết thương vong trong trận động đất tối 8-9 ở nước này đã tăng lên 2.012 người chết và 2.059 người bị thương. Số người chết khả năng chưa dừng lại vì có tới 1.404 người đang nguy kịch.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đài 2M dẫn thông tin từ Bộ Nội vụ Morocco cho biết thương vong trong trận động đất tối 8-9 ở nước này đã tăng lên 2.012 người chết và 2.059 người bị thương. Số người chết khả năng chưa dừng lại vì trong những người bị thương có tới 1.404 người nguy kịch.

Trận động đất với cường độ 6,8 độ richter xảy ra ở vùng núi High Atlas (Morocco) vào tối 8-9, có độ sâu 18,5 km, tâm chấn nằm khoảng 72 km về phía tây nam TP Marrakesh - một TP du lịch nổi tiếng ở Morocco. Hầu hết thương vong của trận động đất là ở TP Marrakech và 5 tỉnh gần tâm chấn, vốn là các khu vực miền núi khó tiếp cận.

Một khu vực của TP Marrakech (Morocco) bị động đất tàn phá ngày 9-9. Ảnh: AFP

Một khu vực của TP Marrakech (Morocco) bị động đất tàn phá ngày 9-9. Ảnh: AFP

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất đêm 8-9 là trận động đất mạnh nhất xảy ra trong bán kính 500 km quanh khu vực này trong hơn 120 năm qua.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 9-9 cho biết trận động đất ở Morocco đã ảnh hưởng 300.000 người.

Ngày 9-9, Vua Mohammed VI của Morocco đã ủy quyền cho quân đội nước này can thiệp và giám sát các nỗ lực viện trợ, đài 2M đưa tin.

“Các đơn vị phản ứng nhanh, máy bay, trực thăng, máy bay không người lái, trung tâm kỹ thuật và hậu cần đã được triển khai tới địa điểm động đất để hỗ trợ cho các khu vực và nhà cửa bị ảnh hưởng” - theo thông báo của quân đội Morocco.

Nhà vua cũng chỉ thị thành lập một ủy ban cứu trợ động đất, chịu trách nhiệm “chăm sóc những người gặp nạn, đặc biệt là trẻ mồ côi và những người dễ bị tổn thương” và “chăm sóc ngay lập tức cho tất cả những người vô gia cư do trận động đất, đặc biệt là về chỗ ở, thực phẩm và tất cả các nhu cầu cơ bản khác”.

Hoàng gia Morocco cũng thông báo nước này sẽ có 3 ngày để tang những nạn nhân của trận động đất kinh hoàng.

Đài truyền hình France Televisions dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao Pháp ngày 9-9 cho biết 1 công dân Pháp đã thiệt mạng và 8 công dân Pháp bị thương trong trận động đất ở Morocco.

Theo Bộ này, người đàn ông thiệt mạng sống ở TP Agadir, phía tây tâm chấn của trận động đất.

Cơ quan quản lý khẩn cấp của Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD) cho biết Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng gửi 265 nhân viên và 1.000 lều tới Morocco để hỗ trợ những nạn nhân của trận động đất.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm