Nóng Nga-Ukraine 11-9: Ukraine tố Nga oanh tạc Kiev bằng đàn UAV; Nga nói phá hủy 3 tàu chở lính Ukraine đổ bộ Crimea

(PLO)- Ukraine tuyên bố thắng lợi gần làng Robotyne, tố Nga oanh tạc thủ đô Kiev bằng UAV; Tướng hàng đầu Mỹ nói chưa thể đánh giá chiến dịch phản công mùa hè của Ukraine; ông Lavrov nói phương Tây thất bại trong việc “Ukraine hóa” G20.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục leo thang khi Ukraine tố Nga đưa hơn 30 máy bay không người lái (UAV) tấn công thủ đô Kiev. Moscow cũng tuyên bố đã ngăn chặn nhóm binh sĩ Ukraine định đổ bộ vào bán đảo Crimea.

Ukraine tuyên bố thắng lợi gần làng Robotyne, tố Nga oanh tạc thủ đô Kiev bằng UAV

Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày 10-9 lực lượng phòng vệ Ukraine tiếp tục tấn công ở hướng các TP Melitopol (tỉnh Zaporizhia) và Bakhmut (tỉnh Donetsk). Lực lượng Ukraine đã thành công ở các khu vực phía nam làng Robotyne (tỉnh Zaporizhia) và làng Klishchiivka (Bakhmut), củng cố vị trí và dần giành lại các khu vực mà Nga chiếm trước đó.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết tổng cộng 25 cuộc giao tranh xảy ra ở tiền tuyến suốt ngày qua.

Binh sĩ Ukraine gần tỉnh Donestk (Ukraine). Ảnh: GETTY IMAGES

Binh sĩ Ukraine gần tỉnh Donestk (Ukraine). Ảnh: GETTY IMAGES

Ngày 10-9, người phát ngôn nhóm quân tác chiến-chiến lược tiểu vùng Tavria - ông Oleksandr Shtupun nói rằng lực lượng Ukraine ngày qua đã giành lại 1,5 km2 lãnh thổ gần làng Robotyne.

Ông Shtupun cho rằng Nga đang kiên trì bám trụ từng mét vuông đất nhưng lực lượng phòng thủ Ukraine đang gây khó dễ cho đối phương.

Cùng ngày, chỉ huy lực lượng miền Nam Ukraine - ông Oleksandr Tarnavskyi cho biết pháo binh Ukraine đã tiến hành 1.391 cuộc giao tranh trong ngày 10-9, tiêu diệt 72 binh sĩ Nga, làm bị thương 149 người và 5 người bị bắt làm tù binh.

Phía Ukraine cũng tuyên bố phá hủy 27 thiết bị quân sự Nga và chiếm giữ 6 kho tiếp tế của đối phương.

Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, không quân Ukraine ngày 10-9 đã thực hiện 10 cuộc tấn công vào nơi tập trung nhân viên và thiết bị quân sự của Nga. Các đơn vị của lực lượng tên lửa Ukraine đã làm hư hại 8 khẩu pháo của Nga.

Nga ngày 10-9 đã thực hiện 81 cuộc không kích, 5 đợt tấn công bằng tên lửa và 27 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) vào các vị trí của quân Ukraine và các khu định cư đông dân cư ở nước này.

Urinform dẫn lời ông Serhiy Popko - người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự TP Kiev tố rằng Nga đã tung một nhóm UAV nhắm vào thủ đô Kiev từ nhiều hướng trong đêm 10-9. Lực lượng phòng không Ukraine đã tiêu diệt 26 trong tổng 33 UAV của đối phương.

Ông Popko cho biết vụ tấn công UAV làm một dân thường chấn thương nặng ở đầu, hư hại 100 ngôi nhà, 30 căn hộ cùng nhiều cơ sở hạ tầng khác. Mảnh vỡ đã rơi xuống 4 quận phía tây Kiev, gây ra mối đe dọa hỏa hoạn cho dân thường.

Tướng Mỹ: Chưa thể đánh giá chiến dịch phản công mùa hè của Ukraine

Ngày 10-9, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley nói rằng còn quá sớm để đánh giá liệu cuộc phản công mùa hè của Ukraine có thất bại hay không và Ukraine có thể có khoảng 30 đến 45 ngày để phản công trước khi thời tiết trên thực địa xấu đi, theo đài BBC.

“Chiến dịch phản công mùa hè chưa kết thúc. Ukraine vẫn chưa hoàn thành phần chiến đấu mình. Vì vậy, còn quá sớm để nói chiến dịch này sẽ kết thúc như thế nào” - theo ông Milley.

Ông Milley đánh giá tiến độ phản công chậm hơn dự kiến, nhưng cho rằng Ukraine vẫn “tiến bộ với tốc độ rất ổn định”.

“Vẫn còn một khoảng thời gian hợp lý, có lẽ thời tiết thuận lợi để giao tranh còn lại khoảng 30 đến 45 ngày” - vị tướng Mỹ nói, lưu ý sau thời gian này sẽ là mùa đông khắc nghiệt, gây khó cho hoạt động chiến đấu.

Trước đó, ngày 9-9, Cục trưởng Cục Tình báo Ukraine - ông Kyrylo Budanov nói rằng Ukraine sẽ tiếp tục chiến dịch phản công bất chấp thời tiết xấu vào cuối năm nay.

Nga nói phá hủy 3 tàu chở lính Ukraine định đổ bộ Crimea

Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng vũ trang nước này ngày 10-9 đã đẩy lùi 2 cuộc tấn công của quân Ukraine tại tỉnh Lugansk, gây tổn thất cho đối phương 35 binh sĩ.

Quân Nga cũng đẩy lùi 1 cuộc tấn công của Ukraine ở Lyman, tiêu diệt hơn 50 binh sĩ, 1xe thiết giáp, 2 xe bán tải, 2 hệ thống pháo tự hành Gvozdika và 1 khẩu pháo D-30.

Tại Zaporizhia, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân Moscow đã đã phá hủy trạm radar phòng không P-18 gần làng Lukashevo. Tổng cộng, trong ngày qua, các lực lượng không quân, tên lửa và pháo binh của Nga đã đánh bại nhân sự và thiết bị quân sự của lực lượng vũ trang Ukraine tại 117 quận.

Ngoài ra, phía Nga cho biết đã ghi nhận 70 đợt pháo kích của Ukraine bằng 44 loại đạn khác nhau vào tỉnh Donetsk, làm 3 người bị thương, 4 cơ sở hạ tầng dân sự và 17 tòa nhà hư hại.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết Hạm đội Biển Đen Nga ngày 10-9 đã phá hủy 3 tàu cao tốc Willard do Mỹ sản xuất chở lực lượng Ukraine đổ bộ về bán đảo Crimea.

“Ở Biển Đen vào ban đêm, không quân đã phát hiện và phá hủy 3 tàu cao tốc Willard do Mỹ sản xuất chở các nhóm đổ bộ Ukraine với tổng số lên tới 36 binh sĩ” - Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Trước đó cùng ngày, Bộ này đưa tin lực lượng phòng không Nga đã phá hủy 8 UAV Ukraine ngoài khơi bờ Biển Đen của Crimea.

Ngoại trưởng Nga: Phương Tây thất bại trong việc “Ukraine hóa” G20

Ngày 10-9, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng phương Tây đã thất bại trong việc khiến hội nghị thượng đỉnh G20 ở Ấn Độ xoay quanh cuộc xung đột Ukraine, nhờ một phần không nhỏ vào nỗ lực của các nước đang phát triển, theo đài RT.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: SPUTNIK

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: SPUTNIK

Trao đổi với phóng viên sau thượng đỉnh G20, ông Lavrov ca ngợi chủ nhà Ấn Độ vì đã đứng lên “để bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình”, giúp “ngăn chặn phương Tây Ukraine hóa toàn bộ chương trình nghị sự” của hội nghị.

Ngoại trưởng Nga chỉ ra rằng tuyên bố chung “đề cập cuộc khủng hoảng Ukraine, nhưng chỉ trong bối cảnh cần phải giải quyết mọi xung đột” theo các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Ông Lavrov nhấn mạnh G20 phải tập trung vào các vấn đề kinh tế, tài chính, đồng thời ca ngợi các nước mới nổi đã ngăn cản hội nghị biến thành một “câu lạc bộ chính trị”.

Ông Lavrov đưa ra phát biểu một ngày sau khi các lãnh đạo G20 ra tuyên bố chung tại thủ đô New Delhi (Ấn Độ). Tuyên bố không lên án chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine mà kêu gọi tất cả các quốc gia không sử dụng vũ lực để chiếm lãnh thổ - động thái khiến Ukraine chỉ trích.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm