Tổng thư ký NATO lên tiếng vụ mảnh vỡ UAV Nga rơi xuống Romania

(PLO)- Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đánh giá rằng không có dấu hiệu cho thấy Nga cố ý tấn công Romania, sau mảnh vỡ UAV Nga được phát hiện rơi ở Romania.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-9, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg nói rằng không có dấu hiệu cho thấy các mảnh vỡ máy bay không người lái (UAV) được cho của Nga rơi trên lãnh thổ Romania là do Nga cố tình tấn công vào Romania, theo hãng tin Reuters.

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh: REUTERS

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh: REUTERS

Tổng Thư ký NATO Stoltenberg trình bày trước Ủy ban Đối ngoại của Nghị viện châu Âu và Tiểu ban An ninh và Phòng thủ rằng chính quyền Romania xác nhận đã tìm thấy các mảnh vỡ UAV trên lãnh thổ nước này và đã thông báo cho các đồng minh NATO hôm 6-9 rằng đang điều tra.

“Chúng tôi không có bất kỳ thông tin nào cho thấy Nga chủ ý tấn công và chúng tôi đang chờ kết quả điều tra” – ông Stoltenberg nói.

Tuy nhiên ông Stoltenberg cũng nhấn mạnh những rủi ro do các cuộc không kích của Nga gây ra ở khu vực gần lãnh thổ các nước thành viên NATO.

Trước đó vào ngày 4-9, Ukraine cho biết UAV đã phát nổ ở Romania trong cuộc không kích trong đêm 3-9 do Nga thực hiện nhằm vào một cảng của Ukraine bên kia sông Danube. Nga được cho đã tăng cường tập kích khu vực này kể từ khi rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen hồi tháng 7.

Các quan chức Romania ban đầu phủ nhận thông tin của Ukraine nhưng đã thay đổi quan điểm hôm 6-9. Bộ trưởng Quốc phòng Romania Angel Tilvar nói rằng các mảnh vỡ có thể là của một UAV Nga đã rơi xuống lãnh thổ Romania.

Song tới ngày 7-9 Bộ Quốc phòng Romania đánh giá rằng phương tiện tấn công mà Nga sử dụng trong vụ việc đêm 3-9 “không tạo ra mối đe dọa quân sự trực tiếp đối với lãnh thổ quốc gia hoặc lãnh hải của Romania”, theo hãng thông tấn TASS.

Bộ Quốc phòng Romania khẳng định đã thực hiện “các biện pháp đảm bảo sự cảnh giác mạnh mẽ hơn” trên đất liền, trên biển và trên không phận của đất nước, đồng thời đang thắt chặt an ninh ở sườn phía đông “theo kế hoạch của quốc gia và đồng minh”.

Phần mình, ngày 4-9, Bộ Quốc phòng Nga cho biết vào đêm 3-9 Nga đã sử dụng UAV tấn công một cơ sở đóng tàu của Ukraine ở phía tây bắc Biển Đen, nơi những chiếc tàu không người lái đang được lắp ráp từ các linh kiện nhập khẩu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm