Nóng Nga-Ukraine 7-9: Ukraine chưa chắc trùm Wagner chết trong tai nạn máy bay; Nga lên tiếng vụ ông Blinken tới Kiev

(PLO)- Ukraine tuyên bố tiến bộ ở nhiều TP chủ chốt của tỉnh Donetsk; Tình báo Ukraine chưa chắc ông trùm Wagner đã chết trong tai nạn máy bay; Nga lên tiếng sau chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ tới Ukraine.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục căng thẳng tại chiến trường miền đông, nam Ukraine. Phía Kiev tuyên bố đạt tiến bộ và giành lại nhiều địa phương ở tỉnh Donetsk (vùng Donbass, miền đông Ukraine), song phía Nga cho biết Ukraine chịu thiệt hại nặng ở các chiến địa trên.

Ukraine tuyên bố tiến bộ ở nhiều TP chủ chốt của tỉnh Donetsk

Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết rằng trong ngày 6-9 lực lượng phòng vệ Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tấn công của quân Nga ở các TP Lyman, Avdiivka và Bakhmut (tỉnh Donetsk). Theo đó, quân phòng vệ Ukraine đã đạt được tiến bộ ở chiến trường nam Bakhmut và đang củng cố vị trí đã giành lại được từ tay Nga.

Tuy nhiên, Bộ này cho biết rằng tình hình hoạt động ở miền đông và miền nam Ukraine nhìn chung vẫn còn khó khăn.

Theo hướng TP Melitopol (tỉnh Zaporizhia), lực lượng phòng vệ Kiev tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch phản công. Theo Bộ Tổng tham mưu, các lực lượng Ukraine đã tiêu diệt các nhóm quân Moscow và dần dần giải phóng các vùng lãnh thổ bị đối phương kiểm soát.

Các đơn vị ứng phó khẩn cấp nỗ lực dập tắt đám cháy sau vụ TP Kostiantynivka bị tấn công chiều 6-9. Ảnh: REUTERS
Các đơn vị ứng phó khẩn cấp nỗ lực dập tắt đám cháy sau vụ TP Kostiantynivka bị tấn công chiều 6-9. Ảnh: REUTERS

Trong ngày qua, không quân Ukraine đã 12 lần tập kích các cụm nhân lực, vũ khí và thiết bị quân sự, cũng như các vị trí triển khai hệ thống tên lửa phòng không của quân Nga. Về phần mình, lực lượng tên lửa và pháo binh Ukraine đã tấn công 1 kho đạn dược, 3 đơn vị pháo binh, 2 sở chỉ huy, 1 hệ thống tên lửa phòng không và 2 cụm nhân lực, vũ khí và thiết bị quân sự của đối phương.

Trong ngày 6-9, quân Nga đã 10 lần dội tên lửa, 54 lần không kích, và 31 lần khai hoả các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) vào các vị trí của lực lượng phòng vệ Kiev và các khu vực đông dân cư ở Ukraine. Một loạt TP gồm Kupiansk (tỉnh Kharkiv), Kherson (tỉnh Kherson), Maryinka, Shakhtarske (tỉnh Donetsk),... cũng hứng loạt đòn oanh tạc của đối phương.

Theo Ukrinform, vào khoảng 2 giờ chiều 6-9 (giờ Ukraine), các lực lượng Nga đã dội tên lửa vào một khu chợ ở TP Kostiantynivka (Donetsk), khiến ít nhất 16 người chết, 31 người bị thương và hiện vẫn còn nạn nhân kẹt dưới đống đổ nát.

Theo Văn phòng Tổng công tố Ukraine, một loạt ki-ốt bốc cháy dữ dội sau đợt oanh tạc nói trên. Theo báo cáo sơ bộ, vụ pháo kích của Nga đã gây thiệt hại nặng nề cho 20 cửa hàng, lưới điện địa phương, 1 tòa nhà hành chính và 1 tòa nhà dân cư. Ngoài ra, nhiều ôtô và 8 cơ sở thương mại tại khu vực hứng tên lửa đã bị thiêu rụi.

Xe ô tô, nhà cửa bị thiêu rụi sau vụ TP Kostiantynivka bị tấn công chiều 6-9. Ảnh: VĂN PHÒNG TỔNG CÔNG TỐ UKRAINE

Xe ô tô, nhà cửa bị thiêu rụi sau vụ TP Kostiantynivka bị tấn công chiều 6-9. Ảnh: VĂN PHÒNG TỔNG CÔNG TỐ UKRAINE

Công tác cứu hộ vẫn đang diễn ra và hiện chưa xác định loại tên lửa được dùng trong vụ tấn công này.

Phía Nga chưa lên tiếng về vụ việc.

Nga chặn loạt hoả tiễn HIMARS, Uragan, phá huỷ 17 UAV của Ukraine

Theo hãng thông tấn TASS, Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng lực lượng phòng không Nga đã chặn 12 hoả tiễn từ hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS và Uragan, đồng thời bắn hạ 17 máy bay không người lái (UAV) Ukraine trong ngày 6-9.

Bộ này cho biết lực lượng Nga đã đẩy lùi 10 cuộc tấn công của quân Ukraine và tiêu diệt khoảng 285 lính Kiev tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng trong ngày qua. Các binh sĩ này thuộc lữ đoàn tấn công đường không số 80, lữ đoàn bộ binh cơ giới số 110 và lữ đoàn bộ binh cơ giới số 59 của quân đội Ukraina.

Ngoài ra, quân Nga còn phá huỷ 1 xe tăng, 2 xe chiến đấu bộ binh, 5 phương tiện cơ giới, 1 hệ thống pháo cơ giới Gvozdika, 1 khẩu pháo chống tăng Rapira và 1 trạm điều khiển UAV.

Tại Zaporizhia, các lực lượng Nga đã đẩy lùi 4 cuộc tấn công của Ukraine gần các địa phương Verbovoye và Rabotino. Nga không có thay đổi nào về vị trí chiến thuật tại khu vực này. Chỉ trong ngày 6-9, phía Ukraine đã chịu thiệt hại lên tới 40 binh sĩ Ukraine, 1 xe tăng, 2 xe chiến đấu bọc thép, 2 xe bán tải, 2 hệ thống pháo M777 và 3 pháo tự hành M109 Paladin do Mỹ sản xuất, 1 khẩu FH-70 do Anh sản xuất, 2 khẩu Msta-B lựu pháo, 2 pháo D-30 và 2 hệ thống pháo tự hành Gvozdika.

Trong ngày qua, các lực lượng hàng không quân sự và chiến thuật cũng như các đội pháo binh và tên lửa Nga đã tấn công vào các cụm nhân lực và khí tài của các lực lượng Kiev ở 103 quận khắp Ukraine.

Tỉnh trưởng tỉnh Belgorod (Nga) Vyacheslav Gladkov cho biết lực lượng Ukraine đã bắn hơn 40 viên đạn vào Belgorod trong ngày 6-9, khiến 1 người chết và 1 người bị thương.

Cùng ngày, Tỉnh trưởng tỉnh Bryansk (Nga) Alexander Bogomaz viết trên kênh Telegram cá nhân rằng hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ một UAV Ukraine xâm nhập không phận quận Navlinsky tỉnh này. Không có thiệt hại hay thương vong nào sau vụ việc.

Belgorod và Bryansk là hai tỉnh của Nga tiếp giáp biên giới với Ukraine.

Washington thêm viện trợ cho Kiev, Nga nói Mỹ đẩy Ukraine vào chiến tranh

Trong chuyến thăm Kiev ngày 6-9, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã công bố một gói hỗ trợ thời chiến mới của Mỹ cho Ukraine trị giá hơn 1 tỉ USD, bao gồm hỗ trợ cho hệ thống phòng không của Kiev, theo hãng tin Reuters.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Larine Jean-Pierre cho biết viện trợ mới của Mỹ sẽ bao gồm các hệ thống HIMARS, vũ khí chống tăng Javelin, xe tăng Abrams và các hệ thống vũ khí khác. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết gói hỗ trợ còn bao gồm đạn uranium nghèo dùng cho chiến tăng Abrams.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky (trái) đón Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại Kiev ngày 6-9. Ảnh: AP

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky (trái) đón Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại Kiev ngày 6-9. Ảnh: AP

Nhận định về chuyến thăm của ông Blinken, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng Washington đang thúc đẩy Kiev tiến hành chiến tranh cho tới khi chỉ còn một người Ukraine cuối cùng, TASS đưa tin.

Ông nói rằng Mỹ không tiếc tiền để làm điều đó, nhưng điều này không thể ảnh hưởng đến tiến trình của chiến dịch quân sự đặc biệt.

Tình báo Ukraine: Chưa chắc ông trùm Wagner đã chết trong tai nạn máy bay

Chia sẻ với Ukrinform ngày 6-9, phát ngôn viên Cục Tình báo quân đội Ukraine - ông Andrii Yusov cho biết cơ quan này không hoàn toàn chắc chắn rằng lãnh đạo tập đoàn quân sự tư nhân Wagner - ông Yevgeny Prigozhin đã chết trong vụ tai nạn máy bay ở tỉnh Tver của Nga vào ngày 23-8.

“Hiện tại, chúng tôi có thể khẳng định 100% về cái chết của ông Dmitri Utkin (đồng sáng lập Wagner) và một số hành khách khác. Tuy nhiên, đối với Prigozhin, chưa phải tất cả các nghi vấn đều đã được giải mã” - ông nói.

Phát ngôn viên Cục Tình báo quân đội Ukraine - ông Andrii Yusov. Ảnh: YНІАН

Phát ngôn viên Cục Tình báo quân đội Ukraine - ông Andrii Yusov. Ảnh: YНІАН

Ông từ chối cung cấp thông tin chi tiết và chỉ cho biết cần đợi thêm một khoảng thời gian tương đối lâu nữa để xác nhận đâu là sự thật.

Trước đó, ngày 27-8, Ủy ban điều tra Nga xác nhận ông Prigozhin đã thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm