VFF bị phạt 15.000 USD vì để CĐV đốt pháo

Liên quan đến vụ này, chủ nhà là LĐBĐ Campuchia cũng bị vạ lây với mức phạt 5.000 USD do không đảm bảo an toàn trận đấu.

Cũng cần biết là AFC phạt rất rõ ràng, dù pháo cháy ở sân đội chủ nhà nhưng xác định đó là CĐV VN thì phạt vào hầu bao LĐBĐ VN, không như án phạt của VFF tại V-League mấy vụ CĐV Hải Phòng đốt pháo sân đối phương thì Ban Kỷ luật chỉ nhắm án phạt vào chủ nhà.

Hành vi này của CĐV Việt Nam bị AFC phạt 15.000 USD. Ảnh: CTV

Trong đợt xử phạt này liên quan đến các giải quốc tế, LĐBĐ Malaysia chịu nặng nhất từ việc CĐV đốt pháo sáng, trưng băng rôn xúc phạm đội khách, ném chai lọ xuống sân tại SEA Games 29 đến việc HLV và đội trưởng đội tuyển quốc gia Malaysia xúc phạm trọng tài ở vòng loại Asian Cup với số tiền tổng cộng lên đến trên 100.000 USD.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm