Vì ông Park cần bàn thắng!

(PLO)-  HLV Park Hang-seo với mục tiêu giữ huy chương vàng trong kỳ SEA Games 31 sẽ không còn cách nào khác là cho học trò đá tấn công để tìm bàn thắng và giành chiến thắng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông thầy người Hàn Quốc đã chọn tiền đạo Tiến Linh, hai tiền vệ Hùng Dũng, Hoàng Đức là những tuyển thủ quốc gia trên 23 tuổi vào đội hình chơi SEA Games 31 trên sân nhà. Nhớ lần đầu tiên lấy cầu thủ quá tuổi cho tuyển Olympic Việt Nam (VN) thi đấu Asiad 2018, ông Park từng gây tranh cãi về việc chọn thủ môn Tiến Dũng thay cho Văn Lâm, hay cặp tiền đạo già Văn Quyết, Anh Đức thì lần này ông lấy ba cái tên kể trên là hợp lý.

Tiến Linh sẽ được tăng cường cho U-23 Việt Nam thực hiện nhiệm vụ ghi bàn mà các cầu thủ đàn em đang thiếu. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Tiến Linh sẽ được tăng cường cho U-23 Việt Nam thực hiện nhiệm vụ ghi bàn mà các cầu thủ đàn em đang thiếu. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Hùng Dũng là đội trưởng tuyển quốc gia và từng bổ sung rất hiệu quả cho đội hình VN đá SEA Games 30. Tiến Linh và Hoàng Đức cũng đã góp công lớn cho chiếc huy chương vàng hơn hai năm trước. Họ đang có phong độ tốt trong màu áo đội tuyển VN sau các vòng loại World Cup 2022. Chân sút Tiến Linh đã ghi tám bàn thắng, Hoàng Đức nổi bật nhất trong dàn tuyển thủ với Quả bóng vàng 2021, còn thủ quân Hùng Dũng vừa tái xuất sau chấn thương chơi ổn định và đặc biệt xuất sắc trong trận VN thắng Trung Quốc 3-1.

Suy nghĩ quan trọng nhất của HLV Park Hang-seo với ba sự bổ sung này là nắm giữ thế trận và giải quyết bàn thắng ở SEA Games 31. Đội tuyển U-23 VN đã trải qua 450 phút đá các giải quốc tế chỉ ghi có hai bàn, không phải do các tiền đạo trụ cột lập công là quá ít. Họ cũng thắng rất nhọc nhằn U-23 Myanmar, U-23 Đài Loan ở vòng loại U-23 châu Á với mỗi trận một bàn và tịt ngòi ba trận tại Dubai Cup. Đáng lưu ý hơn là kiểu đá chăm chỉ phòng ngự chặt để không thua, trước khi tìm cách phá lưới đối phương và không phải trận nào cũng có thế trận tốt.

Chạy đua với thời gian

HLV Park Hang-seo thừa hiểu đội tuyển U-23+3 VN không có nhiều thời gian tập huấn cho SEA Games 31 do các cầu thủ còn đá giải Cúp Quốc gia. Có cùng thời điểm hội quân với đối thủ lớn Indonesia từ ngày 8-4 nhưng thầy trò ông Park chỉ huấn luyện trong nước, còn đồng nghiệp Shin Tae-yong đưa quân sang Hàn Quốc tìm quân xanh học hỏi. Thậm chí, những buổi tập đầu tiên của đội tuyển trẻ VN chỉ có chưa đủ 10 cầu thủ. Phải đến sau ngày 14-4, khi ba tuyển thủ quốc gia bổ sung góp mặt, ông Park mới có đầy đủ quân số 30. Ngày 15-4, đội tuyển sẽ xuống Phú Thọ chơi trận giao hữu lượt đi với U-20 Hàn Quốc (ngày 19-4) và lượt về trên sân Hàng Đẫy (ngày 22-4).

Điều lệ SEA Games 31 quy định mỗi đội bóng chỉ đăng ký 20 cầu thủ và được quyền thay thế 15 cầu thủ trong trường hợp nhiễm COVID-19 từ danh sách đăng ký sơ bộ 50 cái tên ban đầu. Thầy trò ông Park là hạt giống số 1 ở bảng A cùng với Indonesia, Myanmar, Philippines và Đông Timor. TT

Ông Park và các cộng sự lần lượt thử nghiệm hơn 10 tiền vệ, đặc biệt ở giữa sân nhưng chưa tìm ra cặp đôi hoàn hảo. Cho nên việc tăng cường hai át chủ bài Hùng Dũng và Hoàng Đức là không còn giải pháp nào tốt hơn. Có lúc ông Park đắn đo gọi Quang Hải để gia tăng sức tấn công nhiều hơn và tạo ra nhiều cơ hội săn bàn hơn nhưng vì cầu thủ này dự tính xuất ngoại chơi bóng nên không thể góp mặt. Mặt khác, ông Park cũng ngần ngại chấn thương của Hoàng Đức chưa hồi phục tốt. Tuy nhiên, cái lợi của thầy Park khi chọn lựa hai tiền vệ Hùng Dũng và Hoàng Đức nhờ có năng lực phòng thủ từ xa cao thủ hơn Quang Hải.

Cũng chính vì cần nhập cuộc với tư thế kèo trên của nhà đương kim vô địch, ông thầy người Hàn Quốc rất muốn có chân sút hay nhất của bóng đá VN. Tám bàn thắng ở các vòng loại cúp thế giới đã nói thay cho sự lợi hại của Tiến Linh. Trong số sáu tiền đạo trẻ dưới 23 tuổi, ông Park từ nay đến SEA Games 31 còn gần một tháng để chọn người đá cặp với đàn anh Tiến Linh là hoàn thành nhiệm vụ hoàn chỉnh đội hình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm