Vì sao Falcao khóc!

Thật lạ bởi một chân sút dữ dội từng được tặng biệt danh là “Cọp Colombia” sao lại khóc?

Từ khi Falcao được MU mượn từ Monaco về với giá 5 triệu bảng một mùa cùng mức lương tuần 280.000 bảng, thế mà nay cầu thủ này hầu như bị HLV Van Gaal bỏ bê không ngó ngàng gì tới dù trước đây ông từng hứa sẽ ký hợp đồng dài hạn giá trị 43 triệu bảng. Đã vậy, còn đẩy anh xuống đá chung với đội U-21, rồi lại ngỏ ý sẽ bán cho Liverpool! Vì vậy anh phải buộc lòng lên tiếng sẽ rời bỏ CLB Anh vào cuối mùa bóng.

 
Falcao trong màu áo MU như người thừa. Ảnh: GETTY IMAGES

Nên nhớ trước đó Falcao là vua phá lưới của Porto và Monaco. Đã vượt kỷ lục ghi bàn Champions League của Klinsmann (Đức) 15 bàn nâng lên 17 bàn năm 2011, đem về cho Porto hai chức vô địch Europa League kèm theo chức vua phá lưới cho riêng mình. Còn với đội Colombia cũng đã đạt thành tích người ghi bàn nhiều thứ hai lịch sử đội với 21 bàn/50 trận.

Nước mắt Falcao chắc chắn không phải rơi vì phong độ kém mà vì anh cứ như người thừa ở MU trong khi lúc nào ra sân cũng cháy hết mình.

Cái này thì phải hỏi ông Van Gaal vì sao?

VĂN HUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm