Vì sao Messi vẫn tịt ngòi ở giải Pháp?

Lý giải cho việc khan hiếm bàn thắng, Messi lên tiếng so sánh Ligue 1 với La Liga, trong cuộc phỏng vấn với tạp chí France Football: "Các cầu thủ ở Ligue 1 hầu hết rất khỏe mạnh.

Tôi đến đây chưa lâu và mới chơi ít trận nên khó đánh giá đúng. Nhưng các cầu thủ ở đây đều rất cao to và mạnh mẽ. Còn các trận đấu giàu tính cạnh tranh hơn và không có nhiều khoảng trống để khai thác. Giải đấu này giàu thể lực hơn hẳn La Liga, nhưng tôi không sai lầm khi chọn PSG.

Tôi đã nhận được nhiều lời đề nghị từ các CLB khác. Nhưng phải thừa nhận rằng tôi đã nhanh chóng chọn PSG. Tôi bị thu hút bởi mục tiêu và tham vọng của đội bóng này".

Messi vẫn chưa khai hỏa ở Ligue 1. Ảnh: CGI.

Messi còn cho rằng anh đang thích nghi nhanh với cuộc sống ở Paris. Anh nói: “Khi mới đến PSG, tôi cảm thấy như đã ở phòng thay đồ này rất lâu rồi. Tôi cảm nhận được một bầu không khí tích cực đang lan toả khắp đội bóng. Tôi chỉ cần được thi đấu thường xuyên hơn”.

Trong khi đó, nhà cầm quân người Argentina cho rằng những năm tháng tốt đẹp nhất của các ngôi sao PSG đã trôi qua nhưng Pochettio mong muốn họ tỏa sáng thêm một lần nữa. Ông đã thúc giục các học trò tập luyện thật nhiều để trở thành những phiên bản tốt nhất của chính mình cho mục tiêu giành lại ngôi vương Ligue 1, cũng như Champions League khó chinh phục với tất cả các đội bóng muốn chạm tay vào nó.

Bất chấp những vấn đề, Pochettino đang bắt đầu ghi dấu ấn với đội bóng và chiến thắng trước Man City là một bước tiến lớn. Vào cuối tuần trước, PSG phải nhận thất bại đầu tiên ở Ligue 1 20212022 sau chuỗi 8 trận thắng liên tiếp. Đó là khi họ thất thủ 0-2 trên sân của Rennes. Nhưng PSG vẫn đang đứng đầu bảng, hơn đội xếp thứ hai là Lens với 6 điểm.

Trả lời phỏng vấn Movistar +, HLV Pochettinho cho biết: “Messi và Neymar là những nhà vô địch vĩ đại nhưng họ phải làm quen với thực tế tuổi xuân đã trôi qua. Tuy nhiên, họ vẫn là người giỏi nhất ở đẳng cấp riêng của mình. Nếu họ lấy lại được phong độ đó, tất nhiên chúng tôi có thể đạt được bất cứ điều gì. Nhưng cuộc cạnh tranh bây giờ sẽ bắt đầu để tìm ra phiên bản tốt nhất của mỗi người”.

HLV Pochettino cần các ngôi sao PSG tỏa sáng hơn nữa. Ảnh: CGI.

Messi đã ghi bàn thắng đầu tiên tuyệt vời vào lưới Manchester City là cái nhìn thoáng qua duy nhất mà anh thể hiện cho đến nay về khả năng thiên bẩm của mình. Riêng Neymar đã ghi 1 bàn và sở hữu 2 kiến tạo cho đội chủ sân Công Viên các Hoàng tử.

Tuy nhiên, không phải lúc nào dàn sao của PSG cũng tỏa sáng. Như ở trận đối đầu Rennes, ông Pochettino đã tung vào sân bộ tứ tốt nhất trên hàng công là Di Maria, Neymar, Mbappe và Messi. Bất ngờ lớn đã xảy ra khi các chân sút đẳng cấp của PSG không thể xuyên thủng hàng phòng ngự dày đặc của Rennes dù có tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 67%.

Tệ hơn điều đó, PSG dứt điểm nhiều hơn đội chủ nhà khi tung ra 13 cú sút, nhưng suốt cả trận Messi và các đồng đội vẫn không thể có một lần sút trúng đích trong khi con số này với Rennes là 4.

Ronaldo không xứng đáng là cầu thủ hay nhất
Ronaldo không xứng đáng là cầu thủ hay nhất
(PLO)- Ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh đã công bố Ronaldo giành được giải thưởng “Cầu thủ xuất sắc nhất tháng” nhưng không phải ai cũng cảm thấy CR7 xứng đáng hơn Salah.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm