Vì sao ông trùm Toyota cho rằng ô tô điện sẽ bán ế?

(PLO)-Ô tô chạy động cơ xăng sẽ tiếp tục bền vững theo thời gian.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mới đây, ông Akio Toyoda, Chủ tịch Tập đoàn ô tô Toyota đưa ra tuyên bố, ô tô điện chỉ có thể chiếm 30% thị phần, phần còn lại thuộc về xe hybrid, pin nhiên liệu hydro và xe động cơ đốt trong.

"Thế giới hiện có hơn 1 tỉ người sống trong tình trạng thiếu điện, nên họ khó có thể tiếp cận ô tô điện. Ngoài ra, nhu cầu thực của khách hàng sẽ quyết định sự sống còn của xe điện, chứ không phải các quy định của nhà nước. Do đó, ô tô động cơ đốt trong chắc chắn sẽ tồn tại bền vững" - ông Akio Toyoda nói.

Toyota
Ô tô động cơ đốt trong sẽ tồn tại bền vững theo thời gian. Ảnh: PHƯƠNG MINH

Dự đoán của nhà sản xuất xe số 1 thế giới có vẻ trái ngược với Bloomberg NEF khi cho rằng ô tô điện sẽ chiếm 75% doanh số bán ô tô mới.

Dù vậy, Toyota cũng không từ bỏ miếng bánh hấp dẫn của ô tô điện. Hãng này đã lên kế hoạch bán 1,5 triệu ô tô điện/năm vào năm 2026 và 3,5 triệu chiếc vào năm 2030.

Bloomberg

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm