Vì sao vụ Coentrao sang M.U đang bị "treo"?

Ngay sau khi vồ hụt Leighton Baines, HLV David Moyes cùng các cộng sự đã chuyển hướng sang Fabio Coentrao. Tưởng như thương vụ đã thành công vào giờ chót, khi BTC La Liga xác nhận chính thức hợp đồng cho mượn giữa Real và M.U.

Vào lúc 22h45 tối qua (giờ Tây Ban Nha, 2/9), BTC La Liga thông báo về vụ chuyển nhượng Coentrao sang M.U. Cùng thời điểm, hậu vệ cánh trái Guilherme Siqueira từ Granada gia nhập Real được xác nhận.

Vì sao vụ Coentrao sang M.U đang bị "treo"? ảnh 1

Coentrao chưa thể đến M.U

Nhưng rồi, cả hai vụ cho mượn vào giờ chót này đều bị rút lại. Báo chí Tây Ban Nha cho hay, Benfica đã hớt Siqueira ngay trước mũi Real. Chính vì thế, đội bóng Hoàng gia thành Madrid tạm ngưng chưa thông qua vụ chuyển nhượng Fabio Coentrao.

M.U vừa xác nhận bản hợp động trị giá 27.5 triệu bảng Marouane Fellaini trên trang web chính thức. Họ vẫn hi vọng sẽ đưa ra thông báo về Coentrao vào sáng nay (3/9, giờ Anh).

Nếu giao kèo giữa Real và Quỷ đỏ thất bại, hẳn fan Red Devils sẽ vô cùng thất vọng về chiến dịch chuyển nhượng hè 2013 của nhà ĐKVĐ Ngoại hạng.

Hơn nữa, David Moyes sẽ cần phải giải thích với Patrice Evra chuyện tại sao ông vẫn ráo riết săn lùng một hậu vệ trái khác.

Vị trí sở trường của cả Baines và Coentrao là phòng ngự bên lành lang cánh trái. Ở Old Trafford, Evra hiện vẫn đang đảm nhiệm khá tốt vai trò của mình và M.U không cần thiết phải tìm người thay thế.

Dự bị cho Evra sẽ là Alexander Buttner. Ngày cuối phiên chợ hè, Buttner cũng liên hệ chuyển sang Besiktas hay Celtic dưới dạng cho mượn, nhưng rồi anh vẫn tiếp tục ở lại "nhà hát của những giấc mơ".

Theo Anh Tuấn (VNN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm