VIDEO: 48.000 nhân viên ĐH California đình công đòi tăng lương

(PLO)- 48.000 nhân viên tại 10 cơ sở ĐH California (Mỹ) đình công để yêu cầu được tăng lương và được cải thiện phúc lợi, khiến các cơ sở phải hủy bỏ các lớp học trong ngày 15-11.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-11, 48.000 nhân viên tại 10 cơ sở ĐH California (bang California, Mỹ) đình công yêu cầu được tăng lương và được cải thiện phúc lợi trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng cao, theo tờ The New York Times.

Liên đoàn lao động United Auto Worker (UAW) đứng ra tổ chức cuộc đình công này. Liên đoàn cho biết cuộc đình công vẫn sẽ tiếp tục vào ngày 16-11.

Những người tham gia tập trung tại khuôn viên nhiều cơ sở của ĐH California, mang theo các biểu ngữ và hô hào chỉ trích ĐH California trả lương không công bằng khi từ chối tăng lương dù lạm phát tăng, đồng thời yêu cầu mức lương cao hơn và nhiều phúc lợi hơn.

Nhân viên tại ĐH California cơ sở UC Berkeley đình công. Video: UNITED AUTO WORKER

Việc đình công khiến ĐH California phải hủy bỏ nhiều lớp học hoặc chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến.

Chiều 15-11, đại diện ĐH California cho biết đã đề xuất “những phản hồi công bằng” về lương, nhà ở và môi trường làm việc cho nhân viên.

“Chúng tôi lắng nghe mong muốn của UAW với tinh thần cởi mở và sẵn sàng thỏa hiệp” - đại diện trường thông báo.

Trướng cho biết đã đề xuất một bên thứ ba đứng ra hòa giải và sẽ tăng lương cho nhân viên “theo hàng cao nhất trong thang lương”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm