VIDEO: Cháy dữ dội tại cửa hàng may mặc lớn Malaysia, thiệt hại gần 23 triệu USD

(PLO)- Một vụ cháy lớn xảy ra tại cửa hàng may mặc lớn Jakel ở TP Shah Alam (Malaysia) vào ngày 1-1 khiến tòa nhà 3 tầng lầu bị thiêu rụi hoàn toàn và thiệt hại ước tính gần 23 triệu USD.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo hãng tin Channel News Asia, một vụ cháy lớn đã xảy ra hôm 1-1 tại một cửa hàng chi nhánh của nhà bán lẻ hàng dệt may nổi tiếng Malaysia Jakel Group ở TP Shah Alam, với thiệt hại ước tính sơ bộ lên hơn 100 triệu RM (22,7 triệu USD).

Một vụ cháy lớn đã xảy ra tại cửa hàng may mặc lớn ở Malaysia ngày 1-1. Nguồn: TWITTER

Giám đốc điều hành Jakel Group - ông Mohamed Faroz cho biết số tiền thiệt hại trên chỉ mới là giá trị của tòa nhà mà Jakel Group thuê ở Shah Alam chứ chưa tính đến thiệt hại thực tế.

Ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn tòa nhà 3 tầng lầu ở TP Shah Alam, Malaysia. Nguồn: TWITTER

Ông Faroz cho biết đám cháy bùng phát vào khoảng 7 giờ sáng 1-1. Ông được anh trai mình, giám đốc chi nhánh, thông báo về vụ cháy 20 phút sau đó.

Ước tính mức thiệt hại ban đầu vào khoảng hơn 22,7 triệu USD. Nguồn: TWITTER

“Đây là một mất mát lớn đối với công ty, nhưng chúng tôi chấp nhận nó như số phận của mình” - Giám đốc điều hành Jakel Group chia sẻ, cho biết thêm rằng doanh thu bán hàng hàng năm từ chi nhánh ở Shah Alam là khoảng 300 triệu RM (hơn 68 triệu USD).

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào ngày đầu năm mới tại cửa hàng một chi nhánh của công ty Jakel Group ở TP Shah Alam, Malaysia. Ảnh: CNA

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào ngày đầu năm mới tại cửa hàng một chi nhánh của công ty Jakel Group ở TP Shah Alam, Malaysia. Ảnh: CNA

Ông Faroz cho hay công ty sẽ cố gắng sớm tìm một địa điểm tạm thời xung quanh Shah Alam để tiếp tục công việc kinh doanh trước khi lễ Ramadan và lễ hội Hari Raya Puasa diễn ra trong năm nay.

Ngọn lửa bùng phát vào khoảng 7 giờ sáng 1-1. Ảnh: FACEBOOK

Ngọn lửa bùng phát vào khoảng 7 giờ sáng 1-1. Ảnh: FACEBOOK

Ngọn lửa lớn đã phá hủy hoàn toàn cửa hàng 3 tầng lầu của Jakel Group. Gần 90 lính cứu hỏa đã được điều động tới hiện trường.

Gần 90 lính cứu hỏa được triển khai đến dập lửa. Ảnh: FACEBOOK

Gần 90 lính cứu hỏa được triển khai đến dập lửa. Ảnh: FACEBOOK

Lực lượng cứu hỏa phải tốn nhiều giờ liền mới có thể kiểm soát được ngọn lửa và dập tắt đám cháy trước khi lan sang phần còn lại của tòa nhà, vốn được sử dụng làm kho chứa của Jakel Group.

Lực lượng cứu hỏa phải mất nhiều giờ liền mới có thể kiểm soát ngọn lửa và dập tắt đám cháy. Ảnh: FACEBOOK

Lực lượng cứu hỏa phải mất nhiều giờ liền mới có thể kiểm soát ngọn lửa và dập tắt đám cháy. Ảnh: FACEBOOK

Cảnh sát trưởng TP Shah Alam - ông Mohd Iqbal Ibrahim cho biết nguyên nhân vụ cháy ban đầu được xác nhận là do chập điện và không có thương vong nào được báo cáo.

Một lính cứu hỏa đã bị thương nhẹ trong vụ cháy ở TP Shah Alam, Malaysia vào ngày 1-1. Ảnh: FACEBOOK

Một lính cứu hỏa đã bị thương nhẹ trong vụ cháy ở TP Shah Alam, Malaysia vào ngày 1-1. Ảnh: FACEBOOK

Hình ảnh về vụ việc được chính quyền địa phương cũng như người dùng mạng xã hội chia sẻ cho thấy ngọn lửa dữ dội cũng như khói bốc lên từ tòa nhà ngay gần giao lộ đông đúc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm