VIDEO: Cháy lớn tại nhà máy hóa chất Mỹ

(PLO)- Cơ quan điện lực TP Omaha, bang Nebraska, Mỹ, cho biết vụ hỏa hoạn tại nhà máy hóa chất Nox-Crete đã khiến 2.382 người dân sống trong khu vực bị mất điện.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại nhà máy hóa chất ở TP Omaha thuộc bang Nebraska, Mỹ, khiến hàng nghìn người dân bị mất điện và những hộ gia đình sống gần nhà máy phải sơ tán, hãng AP đưa tin.

Khói đen bốc lên ngùn ngụt từ nhà máy hóa chất Nox-Crete ở TP Omaha thuộc bang Nebraska, Mỹ. Nguồn: TWITTER

Theo sở cứu hỏa thành phố, vụ cháy tại nhà máy hóa chất Nox-Crete xảy ra vào khoảng bảy giờ tối (giờ địa phương) ngày 30-5. Nox-Crete là một nhà máy sản xuất chất phủ, chất kết dính, chất làm cứng sàn dạng lỏng và các sản phẩm hóa học khác cho ngành xây dựng.

"Do các vụ nổ lớn và khói bốc lên gây nguy hiểm, người dân sống ở khu vực gần đó được khuyến cáo sơ tán. Hội Chữ thập đỏ đang hỗ trợ người dân địa phương” - Sở cứu hỏa Omaha thông báo.

Lực lượng cứu hỏa đã phải chiến đấu hơn ba tiếng đồng hồ để dập tắt ngọn lửa. Không có thương tích nào được báo cáo cho đến nay.

Nhà máy hóa chất Nox-Crete bị ngọn lửa lớn bao trùm hoàn toàn. Nguồn: TWITTER

Vào tối cùng ngày, cơ quan điện lực Omaha cho biết vụ hỏa hoạn đã khiến 2.382 người dân sống gần nhà máy Nox-Crete bị mất điện. Tuy nhiên, nguồn điện đã được phục hồi cho hầu hết người dân chỉ một vài giờ sau đó.

“Còn khoảng 250-300 người dân vẫn sẽ không có điện cho đến khi đám cháy được dập tắt” - đại diện cơ quan điện lực TP Omaha cho hay.

Hiện tại vẫn chưa rõ nguyên nhân dẫn đến vụ cháy là gì, quan chức địa phương vẫn đang điều tra chi tiết vụ việc.

Sở cứu hỏa Omaha cho biết vụ hỏa hoạn có thể xảy ra do "một số hóa chất dễ cháy" được sản xuất trong nhà máy. Cũng có thông tin cho rằng một số loại nhiên liệu dễ bắt lửa có thể bị rò rỉ vào hệ thống nước thải.

Lực lượng cứu hỏa TP Omaha đang tìm cách dập tắt ngọn lửa lớn đang bao trùm nhà máy hóa chất Nox-Crete. Nguồn: TWITTER

Hôm 31-5, Ban Quản lý Khẩn cấp quận Pottawattamie đã trấn an với người dân rằng “tại thời điểm này, lực lượng cứu hỏa tại hiện trường đã khẳng định rằng không có bất kỳ mối lo ngại về chất độc hay khí độc nào thải ra môi trường sau vụ hỏa hoạn”.

Các nhà chức trách đồng thời kêu gọi bất kỳ ai có thông tin về vụ hỏa hoạn hay một vụ đốt phá tiềm ẩn hãy gọi ngay cho đường dây nóng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm