VIDEO: Đánh bom bên ngoài trụ sở Bộ Giáo dục Somalia, ít nhất 100 người thiệt mạng

(PLO)- Ít nhất 100 người đã thiệt mạng và hơn 300 người bị thương trong vụ hai bom xe phát nổ bên ngoài trụ sở Bộ Giáo dục Somalia ở thủ đô Mogadishu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng tin Reuters ngày 30-10 dẫn lời Tổng thống Somalia - ông Hassan Sheikh Mohamud xác nhận ít nhất 100 người đã thiệt mạng và hơn 300 người bị thương trong vụ hai bom xe phát nổ bên ngoài trụ sở Bộ Giáo dục ở thủ đô Mogadishu vào lúc 2 giờ chiều 29-10 (giờ địa phương).

"Những người bị thảm sát có cả những người mẹ đang bế con trong tay, những người cha đang bị bệnh, những học sinh được đưa đến trường, những doanh nhân đang phải vật lộn với cuộc sống của gia đình họ" - Tổng thống Mohamud nói khi đến thăm hiện trường 2 vụ nổ, đồng thời cho biết thêm rằng số người chết có thể còn tăng.

Có ít nhất 100 người chết trong vụ đánh bom trước trụ sở Bộ giáo dục Somalia ở thủ đô Mogadishu vào chiều 29-10. Nguồn: REUTERS

Theo cảnh sát Nur Farah, 2 vụ nổ xảy ra cách nhau chỉ vài phút và làm vỡ cửa kính ở khu vực lân cận. Vụ nổ đầu tiên nhắm vào tòa nhà Bộ Giáo dục Somalia, còn vụ thứ hai xảy ra trong khi xe cấp cứu đến và mọi người đang tập trung hỗ trợ các nạn nhân.

"Vụ nổ thứ hai đã thiêu rụi xe cứu thương của chúng tôi khi chúng tôi đến hỗ trợ những trường hợp thương vong từ vụ nổ đầu tiên" - ông Abdikadir Abdirahman - thành viên Dịch vụ cứu thương Aamin - cho biết.

Khói bốc lên sau vụ đánh bom trước trụ sở Bộ giáo dục Somalia ở thủ đô Mogadishu vào chiều 29-10. Ảnh: REUTERS

Khói bốc lên sau vụ đánh bom trước trụ sở Bộ giáo dục Somalia ở thủ đô Mogadishu vào chiều 29-10. Ảnh: REUTERS

Một cảnh sát khác tên Hassan cho hay anh đã nhìn thấy ít nhất 12 thi thể và hơn 20 người bị thương. Tổ chức Nhà báo Somalia (SJS) xác nhận một phóng viên truyền hình của họ đã chết trong vụ đánh bom.

Một nhà báo của Reuters có mặt gần nơi xảy ra vụ nổ cho biết hai vụ nổ xảy ra cách nhau vài phút và làm vỡ cửa sổ ở khu vực lân cận. Máu từ các nạn nhân phủ khắp con đường ngay bên ngoài tòa nhà trụ sở Bộ Giáo dục Somalia.

Khung cảnh tan hoang sau vụ đánh bom trước trụ sở Bộ giáo dục Somalia ở thủ đô Mogadishu vào chiều 29-10. Ảnh: REUTERS

Khung cảnh tan hoang sau vụ đánh bom trước trụ sở Bộ giáo dục Somalia ở thủ đô Mogadishu vào chiều 29-10. Ảnh: REUTERS

Vụ tấn công trên xảy ra tại cùng địa điểm từng xảy ra vụ đánh bom lớn nhất ở Somalia vào tháng 1-2017. Có hơn 500 người đã thiệt mạng khi một quả bom trên xe tải phát nổ bên ngoài một khách sạn sầm uất ở ngã tư K5, nơi có các văn phòng chính phủ và nhà hàng.

Hiện chưa có nhóm hay tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công, song Tổng thống Mohamud đã quy trách nhiệm cho nhóm Hồi giáo al Shabaab.

Một thường dân bị thương được sơ tán khỏi hiện trường vụ đánh bom trước trụ sở Bộ giáo dục Somalia ở thủ đô Mogadishu vào chiều 29-10. Ảnh: REUTERS

Một thường dân bị thương được sơ tán khỏi hiện trường vụ đánh bom trước trụ sở Bộ giáo dục Somalia ở thủ đô Mogadishu vào chiều 29-10. Ảnh: REUTERS

Nhóm al Shabaab đang tìm cách lật đổ chính quyền trung ương và thiết lập quyền cai trị riêng mình dựa trên cách giải thích nghiêm ngặt về luật Sharia. Nhóm này sử dụng chiến dịch đánh bom ở Somalia và các nơi khác, với mục tiêu bao gồm cơ sở quân sự cũng như khách sạn và trung tâm mua sắm.

Tổng thống Mohamud, với sự hỗ trợ từ Mỹ và các lực lượng dân quân đồng minh, đã tiến hành một cuộc tấn công chống lại nhóm Hồi giáo al Shabaab, nhưng kết quả còn hạn chế, Reuters đưa tin.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm