VIDEO: Không quân TQ, Nga tuần tra chiến lược chung tại châu Á-Thái Bình Dương

Trang NDTV (Ấn Độ) đưa tin lực lượng không quân Trung Quốc và Nga ngày 19-11 đã tiến hành cuộc tuần tra chiến lược chung ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Động thái trên đánh dấu cuộc tuần tra lần thứ ba của không quân hai nước trong những tháng gần đây, trong bối cảnh Bắc Kinh và Moscow đang củng cố quan hệ trước sự cạnh tranh chiến lược từ Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Không quân Nga, Trung Quốc tuần tra chiến lược chung

Theo Bộ Quốc phòng Nga và Bộ Quốc phòng Trung Quốc, phi đội gồm hai máy bay ném bom H-6K của Trung Quốc và hai máy bay Tu-95 MC của Nga đã tuần tra trên biển Nhật Bản và biển Hoa Đông ở Tây Thái Bình Dương.

Các máy bay ném bom có sự hộ tống của các máy bay chiến đấu, trong đó có máy bay Su-35S của Nga. Hoạt động bay do máy bay Be A-50U của Nga – loại máy bay kiểm soát và cảnh báo sớm trên không - điều phối.

Theo đài RT, đoạn phim do quân đội Nga công bố cho thấy máy bay Tu-95MS cất cánh từ một sân bay, bay cùng máy bay chiến đấu Su-35S. Đoạn video cung cấp một góc nhìn từ buồng lái của máy bay ném bom chiến lược này.

Đoạn video cũng cho thấy ít nhất một máy bay chiến đấu F-15 của Nhật đã theo sát Tu-95MS tại một số thời điểm dọc theo chuyến xuất kích.

Trong quá trình tuần tra, các máy bay đã tuân thủ nghiêm ngặt các quy định liên quan của luật pháp quốc tế và không đi vào không phận của bất kỳ quốc gia nào khác, hãng thông tấn Tân Hoa Xã đưa tin.

Theo Tân Hoa xã, cuộc tuần tra, một phần trong lịch trình hợp tác hàng năm của quân đội hai nước, nhằm tăng cường khả năng phối hợp chiến lược và hoạt động chung giữa quân đội Trung Quốc, Nga. Cuộc tuần tra không nhằm vào bên thứ ba, hãng thông tấn nêu thêm.

Không quân Trung Quốc, Nga vào ADIZ của Hàn Quốc

Ở một diễn biến khác, quân đội Hàn Quốc ngày 19-11 cho biết đã điều động máy bay chiến đấu sau khi hai máy bay chiến đấu của Trung Quốc và bảy máy bay chiến đấu của Nga bay vào vùng nhận diện phòng không của Hàn Quốc (KADIZ) mà không báo trước.

Không quân Trung Quốc, Nga bay vào vùng nhận diện phòng không của Hàn Quốc (KADIZ). Ảnh: AP

Theo hãng tin Reuters, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Seoul (JCS) cho biết số máy bay trên của Trung Quốc và Nga đã bay vào khu vực đông bắc của KADIZ trong một khoảng thời gian trước khi rời đi.

JCS cũng khẳng định các máy bay Trung Quốc và Nga không vi phạm không phận của Hàn Quốc.

JCS đã điều động máy bay chiến đấu và máy bay tiếp nhiên liệu theo cách ứng phó bình thường để chuẩn bị cho tình huống bất ngờ.

Phía quân đội Trung Quốc cho biết các máy bay của nước này đang thực hiện diễn tập thông thường.

“Chúng tôi đánh giá tình huống là quân đội Trung Quốc và Nga tập trận chung nhưng cần phân tích thêm” – JCS cho hay.

Theo Reuters, chiến đấu cơ Trung Quốc và Nga thường bay vào khu vực nói trên trong những năm gần đây giữa lúc có tuyên bố mâu thuẫn về các vùng nhận diện phòng không (ADIZ) khác nhau.

Không giống không phận, ADIZ thường là một khu vực mà các nước có thể đơn phương yêu cầu máy bay nước ngoài thực hiện các bước đặc biệt để tự nhận diện và không có luật quốc tế quản lý các ADIZ.

Moscow không công nhận KADIZ, còn Bắc Kinh lập luận ADIZ không phải là không phận và các nước nên được hưởng quyền tự do bay lại ở khu vực đó.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm