VIDEO: Ông Tập đi tàu sang Hong Kong, lần đầu ra khỏi đại lục kể từ khi dịch bùng

(PLO)- Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đi tàu lửa sang Hong Kong công tác 2 ngày, nhưng không ở lại đêm mà tối qua Thâm Quyến rồi hôm sau qua lại đặc khu. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-6, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Hong Kong để tham dự lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành phố này được Anh trao trả cho Bắc Kinh, hãng thông tấn Tân Hoa xã cho biết.

Tại ga tàu Tây Cửu Long, rất đông quan chức, người dân Hong Kong đã chào đón ông Tập cùng phu nhân.

Các quan chức Hong Kong đón ông Tập và phu nhân. Ảnh: TWITTER

Các quan chức Hong Kong đón ông Tập và phu nhân. Ảnh: TWITTER

Đón ông Tập tại ga tàu có Đặc khu trưởng Hong Kong – bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) cùng nhiều lãnh đạo Hong Kong khác.

Khoảnh khắc đầu tiên của ông Tập ở Hong Kong. Nguồn: TWITTER

Tại Hong Kong, ông Tập dự kiến sẽ tham gia một số sự kiện bao gồm lễ kỷ niệm 25 năm Hong Kong được trả về cho Bắc Kinh, lễ nhậm chức của tân Đặc khu trưởng – ông Lý Gia Siêu (John Lee).

Đoàn tàu chở ông Tập tới Hong Kong. Nguồn: TWITTER

Đây là chuyến công tác đầu tiên của ông Tập ra khỏi đại lục kể từ tháng 1-2020, sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

Tờ South China Morning Post hôm 27-6 cho biết chuyến công tác của ông Tập ở Hong Kong kéo dài 2 ngày. Tuy nhiên ông không ở lại qua đêm ở đặc khu. Sau khi hoàn tất lịch trình ở Hong Kong hôm nay (30-6), ông Tập sẽ qua TP Thâm Quyến (tỉnh Quảng Đông) để nghỉ qua đêm, và sẽ quay lại Hong Kong vào sáng 1-7.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm