Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) tỉnh, vừa phát đi thông báo kết thúc theo dõi, chỉ đạo xử lý vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại Công ty chè Minh Rồng, huyện Bảo Lâm cũ, tỉnh Lâm Đồng.
Lý do: Vụ án đã được các cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật. Tại Bản án sơ thẩm số 53/2025/HS-ST ngày 10-9-2025 của TAND Khu vực 4 - Lâm Đồng xử phạt bị cáo Nguyễn Trung Thành (cựu Phó Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm) 36 tháng tù; bị cáo Nguyễn Bá Đông (cựu Trưởng Phòng TN&MT Bảo Lâm) 30 tháng tù; bị cáo Nguyễn Thị Hiển (cán bộ Phòng TN&MT) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; bị cáo Lê Đình Thuần (cựu giám đốc Công ty Chè Minh Rồng) 30 tháng tù và Nguyễn Hữu Giảng (cựu phó giám đốc Công ty Chè Minh Rồng) 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, cùng về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai.
Tòa cũng tuyên sung vào ngân sách Nhà nước số tiền hơn 2,3 tỉ đồng mà các bị cáo đã nộp. Đồng thời, kiến nghị UBND xã Bảo Lâm 1, tỉnh Lâm Đồng thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp không đúng quy hoạch, sai mục đích sử dụng, trái quy định của pháp luật đối với diện tích đất hơn 22 ha (bao gồm 35 thửa đất).
Mặt khác, các đảng viên, công chức có vi phạm trong vụ án đã được cơ quan chức năng xử lý kỷ luật theo quy định.
Sau phiên xử sơ thẩm, các bị cáo (Nguyễn Trung Thành, Nguyễn Thị Hiển, Lê Đình Thuần và Nguyễn Hữu Giảng) không kháng cáo; riêng bị cáo Nguyễn Bá Đông kháng cáo xin hưởng án treo. Ngày 18-12-2025, TAND tỉnh mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án trên đối với kháng cáo của bị cáo Nguyễn Bá Đông.
Tại Bản án hình sự phúc thẩm số 261/2025/HS-PT của TAND tỉnh quyết định: “Không chấp nhận kháng cáo; giữ nguyên Bản án số 53/2025/HS-ST ngày 10-9-2025 của TAND Khu vực 4 - Lâm Đồng”. Bản án phúc thẩm đã có hiệu lực pháp luật.
Trên cơ sở báo cáo đề xuất của Ban Nội chính Tỉnh ủy và ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh đã thống nhất kết thúc theo dõi, chỉ đạo đối với vụ án trên.
Như PLO đã đưa, UBND huyện Bảo Lâm (cũ) sau khi được UBND tỉnh Lâm Đồng giao quản lý đã không xây dựng phương án sử dụng đất theo quy định mà tự ý lập hồ sơ giao đất dẫn đến giao đất sử dụng vào mục đích trồng cây lâu năm tại 35 thửa đất, với tổng diện tích hơn 22 ha, trong khi các vị trí này không được quy hoạch là đất nông nghiệp.
Hành vi này không chỉ trái pháp luật, mà còn gây thất thoát tài sản nhà nước, phá vỡ quy hoạch sử dụng đất của địa phương, ảnh hưởng đến trật tự quản lý đất đai và tạo dư luận tiêu cực trong xã hội. Tổng giá trị diện tích đất bị giao sai quy định là 25,4 tỉ đồng. Trong đó có 28 thửa đất đã được chuyển nhượng quyền sử dụng, với tổng giá trị gần 19 tỉ đồng.
Thông qua việc lập hồ sơ khống để chuyển nhượng giá trị vườn cây của Lê Đình Thuần và Nguyễn Hữu Giang (cựu Giám đốc và ông phó Giám đốc Công ty CP Chè Minh Rồng), Công ty Chè Minh Rồng đã thu lợi số tiền hơn 15 tỉ đồng… Sau đó, Cơ quan CSĐT khởi tố, bắt giam một số bị can và đến tháng 3-2025, Ban Chỉ đạo đưa vụ án vào diện theo dõi, chỉ đạo xử lý.