Số ca tử vong do sốt xuất huyết ở Bình Dương tăng mạnh

(PLO)- Dịch sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp ở Bình Dương, nhiều trẻ em đã tử vong.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-7, Bình Dương đã ghi nhận trên 7.200 ca sốt xuất huyết, trong đó có 9 ca tử vong.

Dịch sốt xuất huyết tại Bình Dương vẫn đang diễn biến phức tạp. Ảnh: LA

Dịch sốt xuất huyết tại Bình Dương vẫn đang diễn biến phức tạp. Ảnh: LA

Theo báo cáo mới nhất của ngành y tế tỉnh này, số ca sốt xuất huyết tăng 44,1% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, có trên 2.600 trẻ em dưới 15 tuổi, tăng 33,3%.

Trong các ca mắc đã có 9 trường hợp tử vong (tăng 8 ca so với năm 2021), trong đó có 7 ca dưới 15 tuổi.

Mới đây nhất, một bé gái học sinh lớp 4 tại TPThủ Dầu Một, bị sốt nhưng gia đình không cho đi khám vì nghĩ bé chỉ bị cảm thông thường. Đến ngày 3-7, khi bé gái trở nặng, gia đình đưa bé đi khám thì được xác định sốt xuất huyết.

Sau đó, bé gái được chuyển viện lên Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM). Lúc này, bé đã có hiện tượng đông máu. Sau 5 ngày cấp cứu tại bệnh viện, các bác sĩ đã tiến hành lọc máu nhưng bé gái không qua khỏi.

Hiện nay, ngành y tế tỉnh Bình Dương và chính quyền các địa phương đã nỗ lực cùng tuyên truyền cho người dân phòng bệnh. Đồng thời, khuyến cáo người dân không nên chủ quan khi bị sốt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm