Vừa đá vừa ‘chạy’

Chỉ với lý do tập trung đội tuyển U-22 Việt Nam chuẩn bị vòng loại U-23 châu Á (từ ngày 19-7) và SEA Games 29 (còn hơn một tháng nữa), các giải vô địch quốc gia phải nghỉ dài đến hơn hai tháng. Đây là lần thứ hai V-League bị cắt nát vụn, lần đầu nghỉ cũng hai tháng để đội U-20 huấn luyện. Đấy là chưa kể giải đấu thường phải ngưng rải rác cho các đội tuyển đá giải quốc tế, giao hữu hoặc nghỉ để CLB tham gia cho hết trách nhiệm ở AFC Cup.

Cho nên mùa giải V-League 2017 lắt nhắt diễn ra suốt cả năm ròng, khác với những mùa trước chỉ gói gọn trong khoảng chín tháng.

Các đội đá ba vòng V-League 14, 15, 16 như chạy đua, rồi sau đó nghỉ vài tháng chờ đội U-22 tập trung đá SEA Games với  Asian Cup. Ảnh: PHẠM HUY

Giải pháp của các nhà làm giải là tranh thủ các khoảng hở thời gian trống ít ỏi đã “nhét” các trận đấu bù và rút ngắn quãng nghỉ của CLB. Cụ thể, V-League từ đầu lượt về đến vòng 16 đá dồn dập ba trận trong chín ngày, bất kể ngày giữa tuần như vòng 15 chiều 28-6 khó lôi kéo người xem do bận làm việc. Rất nhiều lãnh đội than thở về quỹ ba ngày cho cầu thủ hồi phục và di chuyển đá liên tục, không thể bảo đảm thể lực và đòi hỏi chất lượng chuyên môn cao.

HLV Huỳnh Đức kêu trời thay cho học trò tính cả Cúp Quốc gia thì SHB Đà Nẵng vừa đá năm trận vừa “chạy” chỉ trong 16 ngày. Đấy cũng là cái cớ chính mà rất nhiều CLB lấy bao biện cho mình để “đá bỏ” Cúp Quốc gia. Lời xin lỗi của Quyền Chủ tịch CLB TP.HCM Lê Công Vinh với khán giả khi cho đội hình dự bị chơi giải cúp đã nói thay cho những yếu kém của mình lẫn của ban tổ chức giải từ lịch đấu bất hợp lý.

Ngoài nỗi buồn trên các khán đài ít ỏi người xem, các CLB còn gánh chịu nỗi lo lớn khác trong hai quãng nghỉ mỗi lần hai tháng đều phải trả lương cho cầu thủ không đá giải. Nó còn gây rất nhiều tốn kém và phiền hà cho đội bóng vì phải xoay xở tìm cách duy trì phong độ cho cầu thủ của mình.

Tiếc cho một giải đấu ở tuổi trưởng thành 17 nhưng phải luôn vừa chạy vừa xếp hàng, làm khổ các đội bóng.

QUỲNH NHƯ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm