Viêm nha chu chiếm 90% dân số Việt Nam

Vôi răng chứa nhiều độc tố gây viêm nướu, phá hủy các mô nha chu khiến răng bị lung lay rồi rụng. Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Phòng khám Răng hàm mặt BV Đa khoa khu vực Long Khánh (Đồng Nai), cho biết sáng 2-1.

Theo bà Hằng, khảo sát gần 730 bệnh nhân bị nha chu do BV Đa khoa khu vực Long Khánh thực hiện từ tháng 3 đến tháng 9-2014 cho thấy có tới 81% trường hợp không hoặc chỉ đánh răng một lần trong ngày. Lần đánh răng buổi tối rất quan trọng nhằm hạn chế mô nha chu bị nhiễm vi khuẩn nhưng chỉ có 10% đánh răng sau khi ăn và trước khi ngủ. Ngoài ra, nên đánh răng theo chiều dọc để dễ lấy sạch mảnh vụn thức ăn, thế nhưng có gần 80% bệnh nhân bị nha chu đánh răng theo chiều ngang. Lấy vôi răng sớm sẽ cải thiện tình trạng bệnh nha chu nhưng khảo sát cho thấy có đến 73% trường hợp không lấy vôi răng.

Cũng theo bà Hằng, dùng tăm cứng xỉa răng khiến kẽ răng rộng dần, thức ăn dễ mắc, lâu dần bị viêm nướu, viêm nha chu. Vậy mà gần 85% trường hợp có thói quen xỉa răng bằng tăm cứng.

TRẦN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm