Việt kiều bị tạt axit, cắt gân chân lên chuyên cơ qua Canada

Sáng 15-2, trao đổi với chúng tôi, một người nhà của anh Võ Duy Nghiêm (26 tuổi), xác nhận anh Nghiêm và bạn gái là chị Nguyễn Thị Ngọc Trâm (cùng là Việt kiều Canada) đã lên chuyên cơ bay sang Canada điều trị.

Cụ thể, khoảng 0 giờ 10 phút cùng ngày, một chuyên cơ riêng của hãng bảo hiểm tại Canada đã chuyên chở anh Nghiêm và chị Trâm từ Đà Nẵng qua Canada.

Việt kiều bị tạt axit, cắt gân chân lên chuyên cơ qua Canada. Ảnh: NNCC

Cùng đi trên chuyên cơ này còn có một bác sĩ, một y tá của Bệnh viện Đà Nẵng để theo dõi tình hình. Bệnh viện Đà Nẵng cũng điều một xe cấp cứu chở hai nạn nhân ra sân bay, hỗ trợ làm thủ tục lên chuyên cơ. Trước lúc di chuyển, sức khỏe của cả hai nạn nhân ổn định.

Như PLO.VN đã thông tin, tối 9-2 (Mùng 5 Tết), anh Nghiêm chở chị Trâm trên xe máy đi ăn tối tại một khu du lịch sinh thái ở xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi.

Khi ngang qua một ngã tư vắng vẻ, trời tối, bất ngờ có hai thanh niên đi xe máy từ phía sau vượt lên rồi hắt axit vào mặt anh Nghiêm. Các đối tượng sau đó còn dùng hung khí cắt ba nhát vào chân của anh Nghiêm mà theo nhận định của nạn nhân là họ cố ý cắt gân chân của anh.

Thông tin với báo chí, Công an huyện Bình Sơn cho hay vẫn đang khẩn trương điều tra, truy xét kẻ tạt axit và dùng hung khí với nạn nhân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm