Việt Nam đi tiếp cùng Thái Lan, Philippines đang chờ, Myanmar quá thất vọng

(PLO)-Tối 8-4, Hải Yến hoàn thành cú đúp ở sân Dashrath tại Kathmandu và tuyển Việt Nam đi tiếp...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Các trận đấu giai đoạn 1, vòng loại Olympic 2024 bóng đá nữ đến ngày 11-4 mới kết thúc, nhưng Đông Nam Á đã có những suất đi tiếp.

Tối 8-4, thầy trò HLV Mai Đức lại có trận thắng dễ chủ nhà Nepal 2-0 và kết quả là thắng chuộc 7-1 (lượt đi và về) để giành quyền vào giai đoạn hai của vòng loại.

Các cô gái Nepal (xanh) không phải là đối thủ của VN. Ảnh: AFC

Các cô gái Nepal (xanh) không phải là đối thủ của VN. Ảnh: AFC

Với thành tích vào vòng hai này, toàn đội tuyển nữ được VFF thưởng 500 triệu đồng, đó là tình hình bảng C.

Trong khi đó “bà chị” Đông Nam Á luôn gây khó Việt Nam và Thái Lan là Myanmar (bảng B) lại thể hiện rất đáng thất vọng. Trên sân nhà Thuwunna được làm bảng trưởng, nhưng các cô gái Myanmar đã để đội bóng Iran cướp mất chiếc vé vào giai đoạn 2 khi thua 0-1 ở lượt đi và hòa 1-1 chiều 8-4. Myanmar chia tay ngay vòng 1.

Huỳnh Như và đồng đội chia vui với Hải Yến khi cô có cú đúp giúp VN thắng 2-0 ở lượt về tối 8-4 và thắng chung cuộc 7-1. Ảnh: AFC

Huỳnh Như và đồng đội chia vui với Hải Yến khi cô có cú đúp giúp VN thắng 2-0 ở lượt về tối 8-4 và thắng chung cuộc 7-1. Ảnh: AFC

Còn nhớ hồi Asian Cup 2022 tại Ấn Độ, các cô gái VN đã phải bở hơi tai trong rượt đuổi để có trận hòa 2-2 với bàn thắng san bằng 2-2 do công Bích Thùy, với Myanmar trở thành đội thứ ba có thành tích tốt để vào tứ kết và...sau đó tranh Play off vé đi World Cup 2023 thành công.

Ấy thế mà nay các cô gái Myanmar thể hiện đáng thất vọng.

Iran "vuốt mũi" chủ nhà Myanmar ngay tại Thuwunna ở Yangon và giành quyền đi tiếp. Ảnh: AFC

Iran "vuốt mũi" chủ nhà Myanmar ngay tại Thuwunna ở Yangon và giành quyền đi tiếp. Ảnh: AFC

Ở bảng A đá tại Uzbekistan, các cô gái Đông Timor đã hết cơ hội khi qua hai trận toàn thua.

Bảng D đá ở Thái Lan đã hoàn tất, các cô gái Thái đã lên gôi nhất bảng khi thắng Mông Cổ và Singapore cùng tỉ số 6-0.

Bảng E đang hồi họp chờ trận chung kết bảng giữa nhà vô địch Đông Nam Á, “nữ hoàng mới” Philippines gặp Hong Kong để tranh vé duy nhất vào giai đoạn hai.

Thái Lan đánh bại Mông Cổ và Singapore cùng tỉ số 6-0 và giành quyền đi tiếp. Ảnh: AFC

Thái Lan đánh bại Mông Cổ và Singapore cùng tỉ số 6-0 và giành quyền đi tiếp. Ảnh: AFC

Cả Kong Hong và Philippines đều có sáu điểm sau hai lượt trận đầu. 18 giờ ngày 11-4, hai đội bước vào lượt trận cuối tranh ngôi nhất bảng. Hong Kong...rất khó nuốt vì bóng đá nữ của họ “chịu ảnh hưởng” của bóng đá nữ Trung Quốc, cầu thủ rất khỏe và thi đấu rất tinh tế và già dặn.

Bảng F (3 đội), tuyển nữ Indonesia vừa tuyên bố rút khỏi SEA Games 32 đã thua trận đầu trước Lebanon 0-5, trận cuối gặp Đài Loan (ngày 11-4) Đại diện Đông Nam Á hầu như không có cửa thắng. Đài Loan cũng từng gây khó tuyển Việt Nam tại vòng Play off tranh vé World Cup 2023 tại VCK Asian Cup 2022.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm