Vĩnh Long: Nghi án con đâm cha tử vong

(PLO)- Trong lúc nô đùa, em gái bị té võng nên H bị cha la rầy và đánh vào mặt. H. liền về nhà lấy dao tự chế đâm cha tử vong.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-3, Công an tỉnh Vĩnh Long đang điều tra làm rõ nghi án con đâm cha tử vong xảy ra tại khu dân cư ấp Thạnh Phú, xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ.

Nạn nhân là ông NVD (48 tuổi) và nghi phạm chính là NDH (15 tuổi) – con ruột nạn nhân.

Thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ tối 17-3, ông D. và H. ăn cơm và nhậu tại nhà ông VH. (cha ông D.). Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, H. và em gái là NTTN (8 tuổi) cùng ra nằm võng và chơi cùng nhau.

Dam-cha-vinh-long.jpeg
Hung khí trong nghi án con trai 15 tuổi ở Vĩnh Long đâm cha tử vong

Trong lúc nô đùa, em TN. bị té từ trên võng xuống và khóc lớn nên ông D. đã la rầy H. Hai cha con xảy ra cự cãi nên ông D. dùng tay đánh 2-3 cái vào mặt của H. Sau đó H. về nhà gần đó lấy dao tự chế quay lại đâm vào vùng cổ - vai của cha mình. Ông D. nhanh chóng được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Hiện Công an đang làm việc với H. để điều tra làm rõ vụ án.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm